Tân Tây Lan

Cuộc diễn hành trường chay đầu tiên


Ban báo Chí Wellington tường trình (nguyên văn tiếng Anh)

[Wellington] Vào ngày 31 tháng 5 , Kim niên 5 (2008) , năm ngày trước khi Wellington tổ chức Ngày Môi sinh Thế giới , dân chúng từ mọi lãnh vực đời sống ở Tân Tây Lan cùng tham gia lần đầu tiên với một thông điệp đồng nhất : Ăn chay , sống xanh , cứu địa cầu . Họ diễn hành qua Trung tâm Thành phố , cầm bảng hiệu ghi những thông điệp như Dinh dưỡng xanh = ịa cầu xanh và Ăn chay không làm tổn thất địa cầu. Cuộc diễn hành trường chay này được tổ chức bởi các đồng tu địa phương đã thiết lập mối quan hệ với những tổ chức khác và phối hợp sự tham gia từ tất cả các Trung tâm Tân Tây Lan .

Hơn 100 người tham gia cuộc diễn hành , với cả người lớn lẫn trẻ em mặc y phục cải trang thành thú vật hay rau cải , hô hào thông điệp SOS và phát tờ thông tin trên đường đi . Khách bộ hành ngừng lại để chụp hình hay biểu lộ sự ủng hộ của họ . Hai ca sĩ chuyên nghiệp trường chay hát những ca khúc tuyệt vời về địa cầu . Một bài dài ngàn chữ kêu gọi đại chúng được đọc lên để thúc giục mọi người trở về lối sống cao thượng từ bi : thương yêu các loài đồng cư , dù là người hay thú vật , tôn trọng sự sáng tạo và địa cầu của chúng ta. Cùng một kêu gọi này được hoạch định sẽ sớm đăng trên một tờ báo phát hành toàn quốc .

Ngài Marian Hobbs (phải), MP cho thành phố Wellington , nhận quà tặng từ đại biểu của Nhóm i bộ cho ịa cầu

Khi đoàn diễn hành tiến tới The Beehive , Nhà Quốc hội , các máy ảnh và các phóng viên đã hiện diện để tường trình về sự kiện này . Ngài Marian Hobbs , nghị viên của thành phố Wellington , đón tiếp đoàn diễn hành thay mặt cho thủ tướng . Bà Hobbs nói chuyện với đoàn diễn hành và đề cập rằng con trai của bà là người thuần chay nghiêm ngặt , thu hút sự cổ võ nhiệt liệt từ đám đông ! Bà nhận các quà tặng từ những người đi bộ cho địa cầu một cây bản xứ , một giỏ trái cây và rau cải hữu cơ , tượng trưng cho một lối sống bền vững hơn , cũng như một lá thư gửi cho thủ tướng . Lá thư được ký bởi Nhóm i bộ cho ịa cầu , bao gồm Hội Trường chay Tân Tây Lan , giáo hội Cơ ốc Phục Lâm , Hội Cứu Thú vật khỏi sự Lạm dụng (SAFE) , Young Greens (các hội viên trẻ ảng Xanh) và nhóm Hare Krishna , yêu cầu chính quyền đặt ưu tiên cao trong việc phát huy một lối dinh dưỡng dựa trên thực vật và giáo dục người dân về sự liên quan chặt chẽ giữa cách ăn uống của chúng ta và nạn hâm nóng toàn cầu . Cuộc đi bộ vô cùng thành công này được kết thúc bằng nhạc phẩm Cho rau cải một cơ hội hát theo âm điệu của bài Cho hòa bình một cơ hội của John Lennon .


SPGT


http://community.vietfun.com/showthread.php?t=703190

eheheheh .. híc híc .. eheheheh