Khi trực thuộc Trung ương, Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ lấy tên là thành phố Huế.


Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ đổi tên thành thành phố Huế khi trực thuộc Trung ương. Ảnh: Nguyễn Đông Sáng 14/2, ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tại Hội thảo lấy ý kiến nhà khoa học, nhà nghiên cứu về phương án tổ chức các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên - Huế hôm qua, đa phần ý kiến đồng ý lấy tên thành phố Huế thay cho tên tỉnh như hiện tại.
"Về lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng và đời sống kinh tế - xã hội, việc đổi tên sang thành phố Huế là phù hợp. Tên Huế đã có từ lâu. Năm 2014, Tỉnh sẽ báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng về đề án đưa Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, sau đó sẽ xin ý kiến Ban Bí thư và Bộ Chính trị về việc đổi tên này", người phát ngôn của Tỉnh nói.
Các đơn vị hành chính nếu được lấy tên thành phố Huế sẽ gồm 3 quận, 2 thị xã và 6 huyện. Thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ là trung tâm thành phố như ngày nay và mở rộng ra thêm một số vùng ven. Các quận dự kiến đặt bằng những tên gọi quen thuộc như Thành Nội, Ngự Bình, Vĩ Dạ, Phú Xuân, Gia Hội…




theo vnexpress