Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng được hạnh phúc.
Ugo Foscolo
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Tướng Flynn và McInerney: Câu chuyện đằng sau “gian lận bầu cử Mỹ cấp phản quốc” (P.1)

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,242
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Tướng Flynn và McInerney: Câu chuyện đằng sau “gian lận bầu cử Mỹ cấp phản quốc” (P.1)

    Tướng Flynn và McInerney: Câu chuyện đằng sau “gian lận bầu cử Mỹ cấp phản quốc” (P.1)



    Kể từ khi được Tổng thống Trump ân xá, Tướng Michael Flynn đã có cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên với Người dẫn chương trình Brannon Howse của kênh Worldview Report, vào sáng 28/11.

    Từ cuộc phỏng vấn này, bạn sẽ xác nhận rõ thân phận thực sự của “quái vật Kraken” và việc quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch thu giữ máy chủ của CIA ở Frankfurt, Đức. Các máy chủ này chứa bằng chứng chính về gian lận bầu cử thông qua âm mưu được thao túng từ xa.




    Tướng Flynn và McInerney: Câu chuyện đằng sau “gian lận bầu cử Mỹ cấp phản quốc” (P.1). (Ảnh: The American Report)

    Cuộc phỏng vấn này còn có cả chuyên gia về chiến tranh mạng Tướng Thomas McInerney. McInerney và Nhà nghiên cứu Tình báo Quốc gia Mary Fanning là tác giả của TheAmericanReport.org. Mary Fanning cũng là tác giả của cuốn sách “THE HAMMER is the Key to the Coup ‘The Political Crime of the Century’: How Obama, Brennan, Clapper, and the CIA spied on President Trump, General Flynn and everyone else” (tạm dịch: Chiếc búa là chìa khóa của cuộc đảo chính “tội ác chính trị của thế kỷ”: Làm thế nào Obama, Brennan, Clapper và CIA theo dõi Tổng thống Trump, Tướng Flynn và tất cả những người khác).

    Sau đây là những phần đặc biệt quan trọng trong cuộc phỏng vấn với McInerney:

    • Trước đây Mỹ đã sử dụng hệ thống HAMMER và nhiều loại vũ khí mạng để đối phó với các quốc gia khác; những vũ khí này hiện đang được sử dụng để chống lại chúng ta. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là người chỉ đạo tất cả những điều này.
    • Người tạo ra hệ thống HAMMER và hệ thống Scorecard là cựu chuyên gia phân tích của CIA Denis Montgomery.
    • Fox cũng lật mặt mà phản đối nước Mỹ. Chính phủ ngầm đã chiêu mộ toàn bộ hãng truyền thông và các công ty công nghệ lớn của Mỹ nhằm đảo chính, đánh bại nến Cộng hòa và lật đổ Hiến pháp Mỹ.
    • Hạn chót ngày 14/12 là không quan trọng cho đến khi tất cả sự thật xung quanh vụ đánh cắp bầu cử được phân định, Tổng thống Trump không nên rời Nhà Trắng. Điều này bao gồm “việc phân bổ số phiếu bầu gây ra bởi thao tác gian lận điện tử của các máy bỏ phiếu cụ thể”.
    • Việc tất cả 5 bang chiến địa đồng thời ngừng kiểm phiếu “cho thấy các quan chức bầu cử của 5 bang chiến địa này đã thông đồng từ trước.” Sau đó, họ sử dụng hệ thống HAMMER và hệ thống thẻ đếm Scorecard, cộng với hệ thống bỏ phiếu Dominion, để đẩy Joe Biden lên vị trí dẫn đầu. Điều này dẫn đến số phiếu bầu bất thường. Họ đã sử dụng một thuật toán để thao túng dữ liệu.
    • Ở Pennsylvania, 1,8 triệu lá phiếu đã được gửi đến người dân qua đường bưu điện và 2,5 triệu lá phiếu được trả lại. Ai đó đã sử dụng máy in để in phiếu bầu.
    • Tiểu đoàn tình báo quân sự 305 là “quái vật Kraken”.
    • Trung Quốc, Iran và Nga đều tham gia thao túng phiếu bầu.
    • Xác nhận rằng Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Mỹ đã tịch thu máy chủ từ trung tâm máy chủ CIA ở Frankfurt.
    • Xác nhận rằng lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trung tâm máy chủ của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) ở Frankfurt.
    • Chris Miller được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng cho Tiểu đoàn 305. Hãy nghĩ xem tại sao v.v.
    • Chris Krebs của CISA (Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Bộ An ninh Nội địa Mỹ) bị kết tội phản quốc như một thành phần trong cuộc đảo chính.
    • Đó là mức độ tội phản quốc cao nhất đã được tiết lộ trong cuộc bầu cử, không chỉ về chính trị.
    • Tổng thống Trump có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát Nhà Trắng theo lời tuyên thệ cho đến khi hoàn tất cuộc điều tra toàn diện và không ai thể ngăn cản ông ấy.
      Tổng thống Trump đã từng tuyên thệ bảo vệ đất nước khỏi mọi kẻ thù trong và ngoài nước xâm hại. Đây là lý do tại sao ông không thể giao Nhà Trắng cho một con rối chính trị (Biden) do kẻ thù của Mỹ (Trung Quốc, Iran) điều khiển.
    • Bằng chứng quan trọng về máy chủ bị thu giữ sẽ chỉ xuất hiện tại Tòa án Tối cao, còn trước đó sẽ không được đưa ra.
    • Sau khi bị bắt, những kẻ phản quốc cấp trung sẽ đổ lỗi cho Biden và Obama, nói rằng họ bị ra lệnh để thực hiện những hành động phản quốc.
    • Nếu không ngăn chặn hành vi trộm phiếu, vòng hai của cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia sẽ bị đảng Dân chủ đánh cắp. Đối với bọn họ thì chỉ là đang tiến hành bỏ số phiếu trộm cướp. Điều này có nghĩa là trừ khi cơ sở hạ tầng bỏ phiếu gian lận này bị lộ và bị đánh bại, nếu không Thượng viện sẽ thua đảng Dân chủ.
    • Nếu chúng ta để cho Cộng sản kiểm soát chính phủ, thì sẽ phát sinh rất nhiều sóng gió.
    • Tất cả những điều này đều ở cấp độ cao nhất, liên quan đến Joe Biden, Adam Schiff (Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện), Barack Obama và những người khác.
    • Tổng thống Trump biết tất cả những điều này sẽ xảy ra và đã chuẩn bị cho nó.




    Dưới đây là cuộc phỏng vấn đầy đủ:

    Brannon Howse:
    Tướng Michael Flynn và người bạn lâu năm của ông, Trung tướng Thomas McInerney, cũng như nhà nghiên cứu Tình báo Quốc gia và nhà văn Mary Fanning.

    Tuyệt vời, tối nay chúng ta mời được Tướng Flynn. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ông được Tổng thống Trump ân xá. Ông ấy nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ trong 30 phút, trình bày những sự tình mà ông đã thấy, những chuyện chúng ta phải làm và những sự tình đã xảy ra. Sau đó Tướng McInerney đã mang đến những tin tức mới nhất về “quái vật Kraken”,“quái vật Kraken” rốt cuộc là gì, bạn sẽ bị chấn động. Sau đó, chúng ta sẽ nghe phần giới thiệu của người phụ nữ đã khám phá ra tất cả những bí mật này – Mary Fanning và cộng sự của cô ấy là Alan Jones.

    Tướng McInerney: Được rồi, tôi muốn nói với Brannon và khán giả của chúng ta rằng Tướng Michael Flynn sẽ tham gia với chúng ta tối nay. Cách đây vài ngày, ông đã được Tổng thống Hoa Kỳ ân xá. Ông ấy có thể tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Đây là vinh dự của chúng tôi! Ông ấy sẽ nói chuyện với tôi, Mary và Allen về tội phản quốc chống lại chính phủ này, chống lại đất nước của chúng ta và tổng thống đương nhiệm trong vụ gian lận tổng tuyển cử. Michael, tôi chắc chắn rất vinh dự được thảo luận vấn đề này cùng với ông. Chúng ta phải cho nước Mỹ biết chuyện gì đã xảy ra.

    Michael Flynn: Đầu tiên, tôi muốn nói lời cảm ơn Tom vì đã giới thiệu tôi tham gia chương trình tối nay. Cảm ơn Brannon rất nhiều vì đã kết nối trực tuyến với tôi.

    Tôi không biết khán giả của ngài là ai hoặc chúng ta sẽ nói chuyện với ai tối nay, nhưng tôi sẽ nói với ngài rằng hết thảy những gì đang xảy ra ở đất nước này là tuyệt đối không bao giờ nên xảy ra. Chúng ta đang trải qua tất cả những điều này, không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang trải qua khảo nghiệm khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Trong vài tuần tới, nếu chúng ta không sửa chữa những gì đang xảy ra hiện nay, thì tôi thực sự không dám nghĩ đến những gì sẽ xảy ra với đất nước chúng ta vào cuối tháng 12 và thậm chí là tháng sau!

    Tôi ngay cả một giây cũng không tin rằng đất nước này sẽ chấp nhận Phó Tổng thống Biden làm tổng thống tiếp theo, dựa trên những gì chúng ta biết, đây có thể là vụ lừa đảo lớn nhất mà chúng ta đã trải qua trong lịch sử của đất nước chúng ta!

    Từ những gì tất cả chúng ta thấy bây giờ và những gì cá nhân tôi đang đối mặt vào thời điểm này, trước tiên tôi phải nói với các bạn rằng tổng thống của chúng ta có một con đường rõ ràng để chiến thắng. Họ có một con đường rõ ràng để chiến thắng và họ thực sự không cần nhiều thủ tục tòa án. Những gì họ cần là các quan chức dân cử trung thực. Nói một cách thẳng thắn, ngày càng nhiều người Mỹ dũng cảm đứng ra nói với chúng ta sự thật.

    Hàng trăm, hàng nghìn người Mỹ trên khắp đất nước, không chỉ ở các tiểu bang chiến địa, mà còn ở nhiều tiểu bang khác, đã dũng cảm bước lên phía trước để nói sự thật về những gì họ biết, và để lại bản khai của họ với tư cách là nhân chứng. Hôm nay chúng ta có khoảng 10 – 12 bản tuyên thệ làm chứng từ một tiểu bang. Bởi vì mọi người đã bị nhận nhiều lời đe dọa, những người yêu nước dũng cảm này, họ đã gửi những bức ảnh và bản khai cùng nhau, và nói: “Xin hãy đặt tài liệu của tôi phía trên nhất, tôi hy vọng mọi người biết rằng tôi sẽ không sợ những người đe dọa Đất nước của chúng ta và lối sống hiện tại của chúng ta.”

    Tôi đang nói về một khía cạnh, mặt khác, như tôi vừa mô tả, tổng thống của chúng ta có một con đường rõ ràng để chiến thắng. Nói thẳng ra, ông ấy sẽ thắng ở Pennsylvania, ông ấy sẽ thắng ở Arizona, ông ấy sẽ thắng ở Georgia, ông ấy sẽ thắng ở Nevada, ông ấy sẽ thắng ở Michigan. Tiểu bang khác mà ông ấy có thể thắng là Wisconsin, bởi vì ở Wisconsin vừa tìm thấy 130.000 phiếu bầu khác biệt đáng ngờ.

    Có rất nhiều điều đang xảy ra, và đối với tôi, những điều tốt đẹp đang xảy ra. Hôm nay có người hỏi tôi: Đánh giá cơ hội 1 ăn 10 thì ai sẽ là tổng thống tiếp theo, tôi nói cơ hội của Donald Trump chắc chắn là 10, chính là Tổng thống Trump. Không còn nghi ngờ gì nữa, theo nhận định của tôi là ông ấy đã thắng cử với lợi thế áp đảo trong cuộc bầu cử này, nằm trong khoảng từ 350 đến 400 phiếu đại cử tri.

    Theo những gì tôi biết, những gì chúng ta thấy là tôi có thể cung cấp cho bạn một bài học lịch sử nhỏ về những gì đã xảy ra trong hai mươi năm qua hoặc hơn, nhưng hôm nay tôi sẽ không nói chi tiết về nó. Nhưng trong vài thập kỷ qua, những gì chúng ta thấy là Trung Quốc Cộng sản đã nhanh chóng muốn trở thành siêu cường toàn cầu và làm bá chủ toàn cầu duy nhất như thế nào, đây cũng là kế hoạch từ xưa tới nay của bọn họ. Kế hoạch của họ là vào khoảng giữa thế kỷ này, tức là thế kỷ chúng ta đang sống, để đạt được mục tiêu này.

    Tôi tin rằng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016 vừa qua, họ đã không có được ứng viên mà họ muốn giành chiến thắng, và định hướng tư tưởng của nước Mỹ không như họ mong đợi. Họ sẽ không để điều tương tự xảy ra vào năm 2020. Vì vậy, bây giờ chúng ta có hành vi trộm cắp bằng cách gửi phiếu bầu. Ngoài ra còn có các hành vi trộm cắp thông qua phần mềm, bao gồm phần mềm Smartmatic và Dominion, các hệ thống Dominion này đã tiến hành trộm cắp.

    Đất nước chúng ta không sở hữu những hệ thống bỏ phiếu này, chúng thuộc sở hữu của các quốc gia khác – chúng đã được đưa vào đất nước chúng ta. Với tư cách là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, làm thế nào chúng ta có thể cho phép, chấp nhận một hệ thống bỏ phiếu không được thực hiện ở đất nước của chúng ta?.Và nhiều trường hợp phiếu bầu thậm chí còn không được thống kê, tính đếm ở chính lãnh thổ quốc gia chúng ta? Làm sao chúng ta có thể chấp nhận được điều này?

    Đối với tất cả mọi người, đối với tất cả người nghe, điều đáng quý nhất là: Dù cho là người giàu có nhất là nam hay nữ, hay là người nghèo nhất, tất cả chúng ta đều như nhau, chúng ta đều bình đẳng. Điều gì làm cho chúng ta bình đẳng? Đó là khi chúng ta bước vào phòng bỏ phiếu và đóng rèm, hay là khi chúng ta bước vào phòng bỏ phiếu và cúi xuống bỏ phiếu. Lá phiếu của tôi cũng quan trọng như lá phiếu của người đàn ông giàu nhất Hoa Kỳ. Nó đều quan trọng như nhau. Đây chính là chỗ bình đẳng của chúng ta. Và đây là lý do tại sao nó phải công bằng và tự do. Nhưng những gì đã xảy ra là không được công bằng và tự do.

    Có lẽ chúng ta biết rằng cũng có bằng chứng cho thấy những điều tương tự đã xảy ra trong các cuộc bầu cử trước, nhưng chúng ta hiện đang tập trung vào cuộc bầu cử này. Hãy để tôi nói cho bạn biết, những gì chúng ta đang làm bây giờ, chúng ta sẽ không thua trong những trận chiến này, nhưng chúng ta sẽ chiến đấu để giành chiến thắng, và tôi tin chúng ta sẽ thắng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi rất tự tin vì chúng ta có đúng người, đúng kế hoạch và chiến lược, chúng ta áp dụng các phương pháp trực tiếp và gián tiếp, và mọi người đã liên kết chặt chẽ với nhau.

    Tôi thực sự cảm thấy bất an, bạn có thể nghe thấy giọng nói của tôi trong video có chút bất an, vì tôi không thể tin được việc kiểm duyệt thông tin đang diễn ra trên các phương tiện truyền thông. Hãy nhìn những gì họ đang làm với Tổng thống Hoa Kỳ. Hãy nhìn những gì Twitter đang làm với Tổng thống Hoa Kỳ. Vâng, điều đó khiến tôi nổi giận. Đây là một vụ đánh bom công kích. Đây là sự căm ghét đối với Tu chính án thứ nhất và quyền tự do ngôn luận của chúng ta. Nói thẳng ra, đối với Tổng thống Hoa Kỳ, cách ông ấy thực sự có thể giao tiếp là khi ông ấy bước ra ngoài, hoặc ông ấy đi trước một nhóm người, hoặc đi ra ngoài đối thoại với báo chí, hoặc nếu truyền thông không cho phép truyền tải tiếng nói của ông ấy, thì ông ấy sẽ sử dụng mạng xã hội để giao tiếp với mọi người.

    Tin tức chủ yếu không phải cuộc họp báo, mà là buổi điều trần của họ ở Pennsylvania vài ngày trước, nếu bạn có cơ hội xem nó. Các chính trị gia Pennsylvania đã tham gia vào một phiên điều trần bất thường. Một thượng nghị sĩ chủ trì phiên điều trần cho tiểu bang Pennsylvania. Ông ấy đã nghe nhiều nhân chứng, nghe (Luật sư) Rudy (Giuliani), Jenna Ellis và những thành viên khác trong đội ngũ của họ phát biểu.

    Người chủ trì phiên điều trần là một đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Ông ấy hiện là thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania. Vào cuối phiên điều trần, ông ấy đã đọc một bản tóm tắt ngắn rất tốt và một bài phát biểu khích lệ, có điểm giống với mẹ và bánh táo đều quan trọng đối với tất cả người Mỹ, ông nói “Này, chúng ta không thể cho phép chuyện như thế này xảy ra trên đất nước của mình. Chúng ta không thể ở trước thế giới mà biến mình thành một quốc gia thuộc thế giới thứ ba được”. Đây là một bài phát biểu rất hay. Twitter đã làm gì? Twitter ngay lập tức cắt sóng ông ấy, sau đó xóa hoàn toàn tài khoản Twitter của ông ấy để mọi người không thể theo dõi ông ấy. Điều này quả thực là quá vô lý, quá lố bịch. Đó là một công ty truyền thông xã hội, là một bộ phận trong lĩnh vực phát biểu công cộng. Họ đang lạm dụng quyền lực mà mọi người đã trao cho họ. Tôi có thể tiếp tục nói về chủ đề này, nhưng trước tiên tôi sẽ dừng lại để xem liệu bạn có vấn đề gì với bất kỳ điều gì tôi nói không, hay là bạn muốn biết thêm về những điều này. Nhưng tôi rất tức giận, tôi sẽ kiên cường, và tôi tin rằng có vô số người trên khắp đất nước đồng cảm với tôi.

    Brannon House: Tất nhiên. Như các bạn đã biết, Tướng Michael Flynn đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tai. Ngài đã đề cập trong bài phát biểu của mình cách đây vài ngày, cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ. Ngài đã đề cập và sử dụng thuật ngữ đảo chính, và ngài đã đề cập rằng chúng ta không bao giờ nên để điều này xảy ra với người dân Mỹ nữa. Ngài đã sử dụng những từ như nhổ tận gốc, ngăn chặn, chiếm đoạt hoặc bắt con tin để thực hiện một cuộc đảo chính chống lại đất nước. Tôi biết rằng ngài không phải là một người cường điệu, vì vậy tôi biết ngài sẽ không sử dụng từ này trong tuyên bố của mình mà không có lý do. Ngài có muốn mở rộng dụng ý của từ này không?

    Michael Flynn: Tất nhiên là có thể. Tôi nói là, trong bốn năm mà chúng ta đã trải qua, tất nhiên là bao gồm cả cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Đây là giai đoạn có ý đồ toàn lực lật đổ một tổng thống được bầu hợp pháp. Trong đầu nhiệm kỳ bọn họ đã vận dụng áp lực chính trị, áp lực kỹ thuật và áp lực tài chính để loại bỏ Donald Trump. Để ông ấy biết khó mà lui, để ông ấy cảm thấy: “Quên đi? Ta không làm, ta không cần những thứ này, ta không cần phải chịu đựng những thứ này nữa”, sau đó bỏ đi. Tôi nghĩ một số người có kiểu suy nghĩ này, nghĩ rằng v.v. ông ấy là người New York, không phải chính trị gia. Ông ấy có thể nghĩ rằng, hãy quên nó đi, tôi không cần phải chịu đựng điều này, tôi có những việc tốt hơn để làm và sau đó tôi sẽ không làm. Cảm ơn Chúa, ông ấy đã không làm điều này, nhưng các thế lực (đảo chính) sẽ không dừng lại, tiếp tục tạo ra tất cả các loại sự cố và cố gắng loại bỏ ông ấy bằng nhiều cách khác nhau, như là bịa đặt việc cấu kết với Nga, gián điệp, luận tội giả hoặc những thứ khác mà chúng ta đã thấy. Bao gồm cả tình trạng Covid (Covid-19) mà chúng ta đang xử lý. Đây là chỉ là khởi đầu. Những sự tình này đã xảy ra trong nhiều năm.[

    Bây giờ, mọi thứ đang chuyển sang một hướng khác. Tất nhiên mục tiêu không hề có sự khác biệt, đây vẫn là những hành vi bên trong cuộc đảo chính, nhưng bây giờ có chỗ khác biệt, trên thực tế, sau khi thua (cử) năm 2016, họ đã tăng cường “hỏa lực”. Tôi cho rằng đây là một quyết định rằng: “Chúng ta sẽ không cho phép điều này tái diễn”.

    Tất cả những gì bạn phải làm là quay lại và lắng nghe một số bình luận ​​từ một số nhân vật cấp cao trong đảng Dân chủ vào mùa hè này, phải không? Ý tôi là, Hillary Clinton, tôi nghĩ là vào tháng Bảy, hoặc vào giữa mùa hè, dù sao Joe Biden tuyệt đối không bao giờ nhận thua. Chúng ta đang nói về điều gì? Ý tôi là, tại sao bà ta lại nói điều đó ba hoặc bốn tháng trước cuộc bầu cử, vào giữa mùa hè? Dựa trên kinh nghiệm của tôi trong quân đội và trên thế giới, tôi chắc chắn một điều là khi khi đối phương nói với bạn rằng họ sẽ làm điều gì đó, bạn nên chú ý đến những gì họ nói, tốt hơn là lên kế hoạch cho một số việc và biết cách đối phó khi những gì họ nói trở thành hiện thực. Về vấn đề này, chúng tôi có các phe đối lập, và chúng ta biết rằng các đảng cánh tả trong phe đối lập đang thiên lệch một cách cực độ.

    Thật khó để tôi gọi ai đó là đảng Dân chủ hay đảng viên Dân chủ. Cái tên này thực sự đã bị đảng Xã hội Dân chủ Mỹ chiếm dụng thay thế. Họ có “tiếng nói lớn”. Kể từ đó, họ đã tấn công chúng ta, tấn công đất nước và cách sống của chúng ta. Họ đang làm mọi thứ có thể để ngụy trang rằng không có chuyện gì xảy ra và Joe Biden sẽ là tổng thống tiếp theo của chúng ta. Hãy để tôi nói cho bạn biết mức độ của vụ lừa đảo này, tất nhiên tôi sẽ kể những gì tôi đã thấy hoặc báo cáo nhanh tình huống của chúng tôi. Đó tuyệt đối là một hành vi phạm tội. Tất nhiên, còn nhiều phần cần được điều tra và vạch trần thêm. Nhưng từ các nguồn dân sự mà tôi có được, chắc chắn có quy mô hàng nghìn, hàng chục nghìn phiếu bầu.

    Điều phát sinh về mặt chiến lược là gian lận bỏ phiếu điện tử đã không đạt được kết quả mà họ cần vào ngày 3/11. Vào thứ Ba, ngày 3/11, gian lận biểu quyết điện tử đã không đạt được kết quả họ cần có được và không mang lại cho họ số phiếu dẫn đầu mà họ cần, vì về cơ bản, sự thiết lập của hệ thống đã không làm cho số phiếu được tính đến kết quả mong muốn, đồng thời, ở một mức độ nào đó, nó có thể che giấu việc họ đã gian lận như thế nào. Kết quả kỹ thuật số hỗn hợp theo nhiều thủ đoạn khác nhau ở các tiểu bang khác nhau v.v. Trong tình huống đó, họ nhận ra: “Ồ, chúng ta phải dừng lại, chúng ta phải dừng kiểm phiếu”. Đó là điều chưa từng nghe thấy cũng chưa từng có trước đây, sau đó phó tổng thống Biden lên giường đi ngủ, bọn họ cũng phong bế máy móc.

    Năm tiểu bang chiến địa đã đóng cửa vào đêm đó và tất cả đều dừng lại. Làm thế nào chúng ta có thể để điều này xảy ra? Tất nhiên, trong vài ngày tới (từ ngày 4/11 đến ngày 7/11), chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra các lá phiếu đã gửi qua thư. Sự kiện gian lận phiếu bầu của toàn bộ hệ thống bưu điện, và có rất nhiều bằng chứng và một nhóm lớn người đứng lên. Có lẽ có hàng trăm bản tuyên thệ làm chứng, đây là tôi đã nói giảm đi rất nhiều. Những người đứng ra đã nói: “Tôi chịu đủ rồi!”, những người này có người thuộc đảng Dân chủ và có người thuộc đảng Cộng hòa.

    Tối nay, chúng ta nhận được một món đồ khác từ một thành viên đảng Dân chủ khác. Người phụ nữ này hoàn toàn cảm thấy buồn nôn và phản cảm với những gì cô ấy nhìn thấy. Cô ấy chỉ không biết phải làm gì. Cuối cùng cô ấy nói: “Tôi phải đứng ra, tôi phải báo cáo việc này. Nếu không tôi không thể đối mặt với chính mình”. Đây là những gì xảy ra với những người vẫn còn nhiệt huyết yêu nước trong trái tim của họ, họ nói: “Hãy nhìn xem, tôi không muốn đất nước của tôi trở thành những gì những người đó muốn”. Những người này không muốn đất nước của chúng ta vẫn duy trì như một nước cộng hòa. Họ muốn thay đổi nó và biến nó thành một hình dáng khác. Như chúng ta đã nghe, một tổng thống nói rằng chúng tôi muốn từ trên căn bản thay đổi nước Mỹ, và đây không phải là điều mọi người muốn. Mọi người muốn sống tự do, và nền cộng hòa dưới sự bảo vệ của hiến pháp vĩ đại này mới có được tự do. Đây chính là tình cảnh hiện tại của chúng ta, đây chính là những gì chúng ta muốn nói.

    Đây là một nỗ lực không ngừng. Không giống như chúng ta trước đây, đi chiếm thủ đô, chiếm đài phát thanh, trong lịch sử của chính chúng ta, ở Trung Mỹ hoặc Caribe, hoặc ở một số quốc gia khác, chúng ta đã tham gia, hoặc chúng ta đã từng ủng hộ một số điều này và đã nhìn thấy chúng ở một nước khác thuộc thế giới thứ 3. Những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta bây giờ, chúng ta không thể chấp nhận những điều này.

    Brannon Howse: Đây là một phương thức chiến tranh mới, phải không? Tướng quân, ý ông là vậy phải không? Đây là một phương thức chiến tranh mới, chiến tranh mạng, phải vậy không?

    Michael Flynn: Đó là chiến tranh mạng, nó cũng là sự kết hợp của nhiều thứ khác nhau. Tất nhiên đó cũng là chiến tranh thông tin. Đây là cách lợi dụng thông tin, làm thế nào để lợi dụng toàn bộ tâm lý thao tác của các thứ, vì vậy bạn nhất định phải chọn mục tiêu, sau đó không ngừng lặp lại thông điệp. Tại một đất nước lớn như chúng ta, với đủ loại phương thức truyền thông, cách duy nhất để làm được điều này là khiến giới truyền thông toàn bộ đứng về phía bạn. Điều này đã mất nhiều năm để thực hiện, và tôi không thể nói với bạn ở đây để phủ nhận điều này, bởi vì mọi người đều biết rằng nó là như vậy.

    ]Ai cũng biết “truyền thông chính thống”, là một nhóm tổ chức rất hùng mạnh, bao gồm cả các công ty công nghệ, đúng không? Tôi đang nói về các công ty công nghệ, các công ty công nghệ truyền thông xã hội, mọi thứ, từ Facebook đến Instagram và tất nhiên là Twitter mà tôi đã đề cập. Tất cả những điều này, họ đang cố gắng kiểm soát quyền được nói, nói với người Mỹ những gì họ nên biết, thay vì để người Mỹ biết tất cả thông tin, để mỗi chúng ta tự quyết định điều gì là quan trọng và điều gì không.

    Brannon Howse: Vì vậy, đây thực sự là tẩy não, chiến tranh thông tin, tẩy não, một chiến thuật tâm lý. Đây là những gì ngài đã học và những người đã tham gia học viện huấn luyện lực lượng đặc chủng SERE (Survival, Evasion, Resistance, and Escape) đều đã nghiên cứu qua. Đúng không?

    Michael Flynn: Đúng thế, không chỉ vậy, đó là một loại chiến tranh, thực ra nếu bạn nghiên cứu học thuyết (chiến tranh mạng) của Trung Quốc (ĐCSTQ) thì (sẽ biết rằng) học thuyết của Trung Quốc có 6 giai đoạn, 5 giai đoạn đầu đều liên quan đến thông tin. Hiện nay chúng ta đang ở trong thời kỳ chiến tranh thông tin chưa từng có. Tôi đứng ở vị trí của mình và nói rằng Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang bị các công ty Mỹ bịt miệng. Bạn thử nghĩ xem, khi nói về điều này, đôi khi tôi bị hụt hẫng, tôi phải nói chuyện với những người khác nhau trong các nhóm khác nhau, điều tôi muốn nói là: “Vâng, tại một thời điểm nào đó, điều này sẽ còn không được phép.” Khi một công ty nói: “Thưa Tổng thống, những gì ngài nói không hoàn toàn đúng, hoặc có gian lận, hoặc gian lận chưa được chứng minh.” Làm sao họ dám làm điều này với Tổng thống Hoa Kỳ, vì ông ấy sẽ không được đối xử công bằng bởi các phương tiện truyền thông chính thống. Hãy xem cuộc phỏng vấn của ông ấy ngày hôm qua. Khi ai đó đang nói chuyện với Tổng thống trong Phòng Bầu dục, Tổng thống phải nhắc anh ta. “Đừng nói chuyện với họ. Đừng nói chuyện với tôi như thế, đừng nói chuyện với tổng thống Hoa Kỳ như thế”. Nó giống như một nhóm lưu manh trong sân trường, ở đất nước này, chúng ta không thể làm ra việc như vậy được.

    Việc đưa ra chất vấn sắc bén thì không thành vấn đề, nhưng không thể hoàn toàn thiếu tôn trọng, không chỉ là nhắm vào tổng thống. Bạn có thể không thích ông ấy, không vấn đề gì. Nhưng ông ấy là tổng thống, là đại biểu cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông ấy đại diện cho quốc kỳ của chúng ta, hiến pháp của chúng ta, đất nước của chúng ta. Những gì chúng ta đang trải qua bây giờ không chỉ là một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Trump, mà đây là một cuộc tấn công vào Cộng hòa Hoa Kỳ, một cuộc tấn công vào đất nước vĩ đại của chúng ta. Tôi biết nhiều người ở đất nước này, họ đã chịu đựng đủ rồi, họ sẽ không kiên nhẫn nữa. Họ đang chờ đợi các quan chức mà họ lựa chọn thực hiện nhiệm vụ của họ ở các tiểu bang, chờ đợi kết quả thực sự.

    Chỉ có CNN hoặc Fox News hoặc thống đốc hoặc ngoại trưởng (tiểu bang) đã chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử, nhưng nếu cơ quan lập pháp của tiểu bang không chứng nhận cuộc bầu cử, thì sẽ không có chứng nhận ở tiểu bang đó. Nếu có người nghi vấn thì có pháp luật hợp pháp để chất vấn, nếu có một hành động pháp lý thách thức kết quả thì họ không thể ở đó chứng nhận nó, nhưng đây không phải là trường hợp đó. Các phương tiện truyền thông sẽ không đưa tin về những điều này. Các phương tiện truyền thông lớn, họ sẽ không đưa tin về điều đó. Đây là việc đáng buồn, vì ý đồ của bọn họ là cố gắng truyền bá những thứ của họ cho chúng ta. Còn với công chúng Mỹ, ai cũng thấy rõ điều này.

    Brannon Howse: Chúng tôi rất biết ơn ngài đã đến với nền tảng truyền thông của chúng tôi, nền tảng truyền thông của chúng tôi khác biệt so với các nền tảng truyền thông của bọn họ, và các nền tảng truyền thông giống với chúng tôi đều đang nhanh chóng tăng trưởng, khi chúng tôi cùng liên kết lại thì ngài thông qua truyền thông này sẽ tiếp cận hàng triệu người. Tôi không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của ngài. Ngài đối với chúng tôi rất phóng khoáng. Tôi muốn hỏi ngài mấy vấn đề.

    Tôi biết một số người cảm thấy rất chán nản. Họ đã đứng ngồi không yên. Đối với họ, nhìn thấy những bình luận trên báo chí, những bài báo này khiến người ta thất vọng, những điều này làm họ vô cùng bất an. Nhưng ngài nói với họ rằng phải kiên trì, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Tôi không biết ngài có thể nói một chút về tình huống này không, nếu ngài không muốn nói trực tiếp thì hãy nói với tôi. Nhưng theo tôi biết Sidney Powell đã nói rằng nhiều thông tin sẽ được công bố. Bà ấy muốn đưa nó ra tòa, không phải trước giới truyền thông, mà là trước tòa án. Nhưng ngài có thể nói một chút về bằng chứng cứng cụ thể liên quan đến máy chủ (Dominion) ở Đức không?

    Michael Flynn: Vâng, hiện tại tôi chưa muốn nói về nó. Bà ấy đã đề cập đến, và trên thực tế bà ấy có một vụ kiện cực kỳ tốt. Họ vừa mới nộp một bản sửa đổi bản án khác ở tiểu bang Georgia. Họ đã lập hồ sơ ở tiểu bang Georgia rồi. Họ đã đệ đơn kiện ở Michigan hôm nay, có thể là một hoặc hai giờ trước. Họ vừa đệ trình một bản sửa đổi bản án khác ở Georgia, đồng thời nộp bằng chứng ở Michigan. Tôi nghĩ điểm tiếp theo là, như bạn đã biết, đó là đối với các bang khác có vấn đề lớn. Bạn thực sự phải đi sâu vào tài liệu của các vụ kiện này, thay vì xem một chút thông tin ở đây hay ở chỗ khác, đây là vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta, liên quan đến đất nước của chúng ta. Vào thời điểm lịch sử đặc biệt này, nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này, thì đất nước này sẽ kết thúc, thật sự kết thúc, mọi người đều biết điều này. Khi tôi đứng đây để nói chuyện với bạn, tôi không đứng đây cho chính mình, tôi đứng đây cho con tôi, cho cháu tôi, nói thẳng ra là để mang lại ánh sáng hy vọng cho đất nước. Được rồi, hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Chúng ta có một con đường dẫn đến chiến thắng, điều đó là rõ ràng. Các tiểu bang mấu chốt là Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin, Nevada. Tổng thống và đội ngũ của ông ấy có cách giúp ông ấy có được chiến thắng mà ông ấy cần ngay cả khi không có tiểu bang Pennsylvania, nhưng ông ấy cũng sẽ thắng ở Pennsylvania.

    Tôi muốn nói với bạn rằng tôi muốn nói với khán giả về điều này vì tôi không muốn ngữ khí của tôi quá mãnh liệt và khiến mọi người cảm thấy bực bội. Tôi thực sự không cảm thấy thất vọng, mà tôi thực sự kiên định. Đối mặt với cuộc công kích hiện tại, tôi sẽ tiếp tục duy trì sự phản kháng của mình. Cuộc công kích này có ý đồ “thấm nhuần” tư tưởng của chúng ta “Đừng để ý đến điều này, hết thảy đều sẽ ổn thôi”. Nó sẽ không ổn, chúng ta không thể chấp nhận những gì đã xảy ra. Chúng ta không thể để điều này xảy ra. Chúng ta phải sửa chữa những việc này. Chúng ta phải chỉnh đốn nó, để những sự tình này trở về ngay chính. Nó phải được tiến hành một cách hợp pháp, phải được thực hiện một cách chính xác. Nó sẽ được hoàn thành bởi những người Mỹ yêu nước, ở một mức độ nào đó thì việc này giống như một người lính, trên chiến trường pháp luật thực hiện trận chiến này. Giống như Sidney Powell, Rudy Giuliani và đội ngũ của ông ấy, giống như Lin Wood, họ sẽ chiến đấu kiên cường, một bước cũng không nhân nhượng. Rất nhiều người thậm chí còn không biết tiến trình tiến triển ở bên kia của Lin Wood, bản án vòng thứ 11 tại tiểu bang Georgia của ông ấy đã được tòa án thụ lý, ở tiểu bang Georgia thì đây là một dấu hiệu tốt, bởi vì điều này có nghĩa là khi một thẩm phán ở đó nghĩ rằng anh ta có quyền bác bỏ vụ án, thì tòa phúc thẩm vòng thứ 11 đã xử lý vụ việc và đưa nó đến cấp của họ, cấp kháng cáo, vì họ nhìn thấy có đầy đủ chứng cứ nên muốn thẩm tra xử lý. Vì vậy, tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy một chút tình thế thay đổi theo hướng phát triển. Tôi cảm thấy đang có một loại tình thế đang ủng hộ tổng thống. Tôi tin tưởng rằng cuối cùng chúng ta sẽ thấy rằng ông ấy thực sự đã giành chiến thắng với lợi thế áp đảo rất lớn, và ông ấy sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng.

    Brannon Howse: Thưa Đại tướng, ngài đã vất vả rồi, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, cảm ơn vì đã cống hiến cho đất nước chúng ta. Chúng tôi rất vinh dự khi ngài có thể dành thời gian để bày tỏ quan điểm của mình với người Mỹ, cảm ơn ngài đã tham gia chương trình của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi không chỉ phát sóng trực tiếp, chúng tôi cũng sẽ phát thanh chương trình này để tiếp cận những nơi xa và rộng hơn. Cho nên, đêm nay ngài đã có thể dành chút thời gian cho cuộc phỏng vấn này, và nó sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều người.

    Michael Flynn: Các bạn, và Tom, cảm ơn vì lời mời của các bạn. Chúa phù hộ nước Mỹ. Cảm ơn, cảm ơn mọi người!

    Trong phần hai, Tướng McInerney sẽ giải thích danh tính thực sự của “quái vật Kraken”, đồng thời xác nhận rõ ràng việc các quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc giao chiến nhằm chiếm máy chủ CIA ở Frankfurt. Các máy chủ này có bằng chứng mấu chốt về gian lận bầu cử thông qua việc sửa đổi từ xa các bảng bỏ phiếu. (Còn tiếp)

    Lương Phong

    Theo soundofhope.org
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,242
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Tướng Flynn và McInerney: Câu chuyện đằng sau “gian lận bầu cử Mỹ cấp phản quốc” (P.2)

    Tướng Flynn và McInerney: Câu chuyện đằng sau “gian lận bầu cử Mỹ cấp phản quốc” (P.2)



    Vào ngày 28/11, Người dẫn chương trình Brannon Howse của kênh Worldview Report đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với Tướng Michael Flynn. Đây là cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump ân xá cho ông. Cùng tham gia phỏng vấn có chuyên gia về chiến tranh mạng, Tướng Thomas McInerney và Mary Fanning, tác giả của TheAmericanReport.org.

    Trong phần này, Tướng McInerney sẽ giải thích danh tính thực sự của “quái vật Kraken”, đồng thời đề cập đến vụ việc các quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc giao chiến nhằm thu giữ máy chủ CIA ở Frankfurt. Đây là chìa khóa để chứng minh cuộc bầu cử đã bị đánh cắp bằng hành động thay đổi bảng kết quả kiểm phiếu từ xa.



    Tướng Flynn và McInerney: Câu chuyện đằng sau “gian lận bầu cử Mỹ cấp phản quốc” (P.2). (Ảnh: The American Report)

    Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

    Brannon Howse: Tướng McInerney, ngài có muốn bình luận về những gì bạn mình (Tướng Flynn) đã nói không? Ngoài ra, xin cảm ơn ngài đã tham dự cuộc phỏng vấn này.


    Tướng McInerney: Vâng, đây là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Đây là lần đầu tiên Tướng Flynn công khai nói trước công chúng, và vì vậy tôi muốn cảm ơn ông đã sắp xếp cuộc phỏng vấn này, bởi vì những gì chúng ta đang thấy là tình huống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc và đất nước được thống nhất. Tại sao tôi lại nói như vậy? Nội chiến, đó là chiến tranh, hôm nay ông và Tướng Flynn đang nói về chiến tranh mạng. Chiến tranh mạng là âm thầm và bí ẩn. Mặc dù bạn không thấy nó, nhưng nó đã xảy ra. Đột nhiên, 138.000 phiếu bầu hoặc 150.000 phiếu bầu xuất hiện, bởi vì chúng ta nhìn thấy máy tính, chúng ta nghĩ chúng đều hợp pháp, nhưng trong trường hợp cụ thể này, chúng là bất hợp pháp. Điều này là nhờ vào những gì mà (Luật sư) Sidney Powell và các luật sư của Tướng Flynn đã thực hiện, bà ấy đã nộp đơn kiện vào đêm thứ Tư, đêm trước Lễ Tạ ơn (26/11), tại tiểu bang Georgia và Michigan, chúng ta còn có một đơn kiện khác từ một bác sĩ.

    Navid Keshavarz-Nia, 59 tuổi, cư dân California, là một chuyên gia trong cộng đồng tình báo, ông đã làm việc trong cộng đồng tình báo Thủ đô Washington gần 40 năm. Tôi sẽ không nói nhiều về lý lịch của ông ấy, tuyên bố của ông ấy đã trích dẫn lời của tôi, và chính ông ấy cũng thừa nhận điều đó.

    Kurt Weeby, một cựu quan chức Cơ quan An ninh Quốc gia NSA, người bạn tốt của chúng tôi, đã cùng làm việc với tôi, Mary và Dennis Montgomery. Dennis Montgomery, từng là nhà phân tích của CIA, là người sáng tạo và phát minh ra hệ thống Hammer và hệ thống Scorecard. Chúng tôi đã nhắc nhở mọi người vào trước cuộc bầu cử, Chủ nhật và Thứ hai. Chúng tôi nói với mọi người rằng gian lận bầu cử sẽ xảy ra, và nó đã xảy ra. Mary đóng một vai trò rất lớn trong việc khiến tôi nhận thức được điều này. Hai ngày rưỡi trước ngày bầu cử 3/11, tức là vào ngày 1/11, tôi đã kết nối được cổng Bỏ phiếu (Voting gate).

    Nền tảng của tôi là một phân tích quân sự, và tôi đã là chuyên gia phân tích quân sự tại Fox News được 16 năm rưỡi. Tôi từng là nhân vật thứ ba trong Lực lượng Không quân (Mỹ), vì vậy tôi có một nền tảng rất vững chắc, nhưng Brannon, lý do mà tôi rất quen thuộc với vấn đề này là vì tôi điều hành một công ty điện toán đám mây tiên tiến. Tôi ngay lập tức quen thuộc với kỹ thuật này, vì tôi đã đồng hành với nói trong suốt sự nghiệp quân sự của mình. Mọi người có thể còn nhớ khi tôi tấn công Tripoli, Lebanon vào năm 1986. Tôi là chỉ huy, và họ xuất kích từ một căn cứ ở Anh thuộc quyền quản lý của tôi.

    Bây giờ, tôi cũng nhận được thông tin tình báo từ Vương quốc Anh và các nguồn khác. Nhưng tôi đã làm trong lĩnh vực này cả đời và những gì tôi thấy bây giờ là những công nghệ này đang được sử dụng để chống lại chính người dân Mỹ. Họ đang cố gắng giành quyền kiểm soát đất nước này thông qua công nghệ và chiến tranh mạng. Họ đã chiêu mộ gã phản bội Fox News, họ đã chiêu mộ các phương tiện truyền thông chính thống và lạm dụng “Tu chính án thứ nhất” để yểm hộ cho họ. Tướng Flynn nói về hệ thống kiểm duyệt, ví như việc Twitter kiểm duyệt cả những gì Tổng thống Trump nói. Điều này quá hoang đường, nó nhất định phải được ngăn lại. Với những nguồn lực này, họ đã lạm dụng Hiến pháp Hoa Kỳ và đặt chúng ta vào tình thế khó khăn, bởi vì những người cha lập quốc của chúng ta không biết về các cuộc chiến tranh mạng khi họ đưa ra Hiến pháp, họ thiết lập quy trình bầu cử và quy trình thông qua Cử tri đoàn. Hội nghị bầu cử vào ngày 14/12 công bố ai sẽ là tổng thống, và sau đó là lễ nhậm chức vào ngày 20/1. Các thủ tục bầu cử này không được thiết lập với chiến tranh mạng, vì vậy thời gian của chúng ta rất eo hẹp, và tôi muốn cho khán giả ở đây biết điều này.

    Chúng ta có mốc thời gian và chúng ta phải tuân theo hệ thống pháp luật. Các thủ tục bầu cử này không được thiết kế để hoạt động trong thế giới mạng hiện tại, vì vậy một số thẩm phán của chúng ta đã bác bỏ vụ kiện mà không không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Đây là thách thức mà chúng ta phải đối mặt và đây là điểm tôi muốn bày tỏ tối nay. Cho dù chúng ta đưa ra quyết định trước ngày 14/12 hay không thì đều không quan trọng, điều quan trọng là tổng thống không nên rời Nhà Trắng cho đến khi có một cuộc điều trần đầy đủ.

    Chúng ta, những người dân Hoa Kỳ, sẽ yêu cầu phân tích và tiến hành nghiên cứu về những sự thật này, và tôi sẽ nói về một số sự thật cơ bản, đây là những sự thật mà tôi hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ. Trước hết, việc phân bổ số phiếu bầu của chúng ta ở Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada và Georgia không dựa trên hoạt động bình thường của hệ thống. Chúng được gây ra bởi sự thao túng điện tử đối với các máy bỏ phiếu cụ thể. Ví dụ, vào lúc 2:30 sáng 4/11, truyền hình đưa tin rằng Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Nevada và Georgia đã quyết định tạm dừng việc kiểm phiếu và sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau. Quyết định này nhằm cố tình ngừng kiểm phiếu ở cả 5 tiểu bang chiến địa là rất bất thường. Trên thực tế, điều này là chưa có tiền lệ, và nó cho thấy sự phối hợp trước của các quan chức bầu cử ở các tiểu bang chiến địa. Tướng Flynn đã đề cập đến năm tiểu bang này, chúng giống như những tín hiệu chớp nhoáng cho bất kỳ ai hiểu được quy trình bỏ phiếu, và họ sẽ nhận ra ngay rằng có điều gì đó không ổn.

    Chúng ta bắt đầu xem xét sự việc bên trong của từng tiểu bang này, vì bọn họ không ngừng đếm phiếu. Đột nhiên 138.000 phiếu bầu xuất hiện ở Michigan vào lúc 4 giờ sáng, hãy đoán xem tất cả chúng dành cho ai? Là cho Biden. Ông ta đang tụt lại phía sau trong tất cả các tiểu bang và đã quyết định ngừng kiểm phiếu. Tại đó, họ sử dụng chiến tranh mạng, hệ thống Hammer and Scorecard, máy bỏ phiếu Dominion và phần mềm trong đó. Họ đã sử dụng các ứng dụng này ở đó (giống như iPhone của bạn) và có một cuộc ‘kiểm phiếu’ suôn sẻ.

    Bây giờ, khi những con số này được công bố ở 5 tiểu bang này, và chúng là những con số khác nhau. Khoảng 138.000 ở Michigan và 90.000 ở Arizona. Ở Nevada, Georgia và Pennsylvania, có những con số khác nhau. Điều quan trọng là tỷ lệ phần trăm của chúng hoàn toàn giống nhau. Điều này là không thể phát sinh về mặt toán học, có nghĩa là một thuật toán nhất định đã được sử dụng (để thao túng phiếu bầu) và nó được thiết kế để đảm bảo rằng dữ liệu nằm trong một phạm vi nhất định, để khi các số lượng được đặt lại với nhau, chúng sẽ khớp với các số phiếu bầu và sẽ không dễ bị phát hiện. Đây là một manh mối rất lớn và điều rất quan trọng là mọi người phải hiểu loại dữ liệu mà chúng ta đang thấy là gì.

    Luật sư Sidney đã chỉ ra ở Georgia, rằng họ có 96.000 phiếu bầu vắng mặt bị bỏ qua ở hạt Fulton, vì chúng bị ngấm nước. Tiểu bang Pennsylvania đã gửi 1,8 triệu phiếu bầu cho công dân của họ, và vì không có hành động giám sát, 2,5 triệu phiếu bầu qua thư đã được đếm. Có lẽ không yêu cầu một thiên tài để hiểu được rằng nếu bạn gửi đi 1,8 và nhận được 2,5 triệu phiếu bầu, thì có gì đó không ổn.

    Bây giờ, tôi tin rằng Sidney và đội ngũ của tổng thống, Tướng Flynn, đã tìm ra lỗ hổng trong tổ chức của đối phương. Tiểu đoàn tình báo quân sự 305 đã hợp tác với họ…

    Brannon Howse: Tôi xin phép ngắt lời, vì ngài vừa nói một điều rất thú vị. Ngài vừa nói ai đã thả “quái vật Kraken”, và sau đó ngài mô tả “quái vật Kraken”. Tất cả chúng ta đều biết rằng từ này được dùng bởi (Luật sư) Sydney Powell, nhưng ngài vừa nói nó là gì. Ngài có thể nói rõ thêm không?



    Tướng McInerney: Vâng, Sydney đã dùng từ “quái vật Kraken”. Thực ra, đây là biệt danh của Tiểu đoàn tình báo quân sự 305. Đây là nguồn tin của bà ấy và những nguồn tin khác mà tôi và Mary (Fanning) biết, nhưng chúng tôi chưa muốn đi vào chi tiết. Chúng tôi nhận được thông tin này từ các nguồn khác nhau, nhưng điều quan trọng là họ đã xác nhận nó, và bây giờ họ cũng cho biết Trung Quốc, Iran và Nga đã tham gia thao túng phiếu bầu.

    Ngoài ra, Lực lượng Đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ đã chiếm giữ một trung tâm máy chủ ở Frankfurt, Đức. Bởi vì nó thông qua internet để gửi dữ liệu của 6 tiểu bang đến Tây Ban Nha và sau đó đến Frankfurt, Đức. Lực lượng đặc nhiệm đã chiếm giữ các cơ sở đó, thu các máy chủ và họ biết tất cả dữ liệu do các máy chủ này cung cấp.

    Brannon: Không xảy ra bất trắc trong quá trình thu giữ máy chủ sao?

    Tướng McInerney: Vâng, tôi nghe nói rằng đã xảy một sự việc ngoài ý muốn, nhưng nó vẫn chưa được xác nhận. Tôi phải thận trọng về điều này. Chuyện này vừa xảy ra, và tôi biết rằng báo cáo ban đầu đã đề cập rằng có lính Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch. Đây là hành động của CIA, đây là sự tình khiến người ta lo lắng.

    Brannon Howse: Nhưng, ngài nói rằng đó là một cơ sở của CIA, và máy chủ mà lực lượng đặc biệt lấy đi là một cơ sở đặt tại nước Đức của CIA.

    Tướng McInerney: Vâng. Frankfurt, Đức. Chúng tôi có tất cả những thông tin này, tất nhiên Tướng Flynn là người biết rõ nhất về vụ việc, ông là một sĩ quan tình báo quân sự cấp cao của Mỹ và là thành viên ban chỉ huy của Cơ quan Tình báo quốc phòng. Ông ấy là một sĩ quan tình báo chuyên nghiệp, và biết rất rõ về những điều này. Theo kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực điện toán đám mây, đây là một hoạt động đơn giản, nói một cách tương đối, nhưng (xảy ra trên) quy mô lớn, bởi vì có rất nhiều người đã nhúng tay. Như Tướng Flynn đã đề cập, rất nhiều người đã tham gia và đảng Dân chủ đã biết điều này sắp xảy ra, nhưng những gì chúng ta đang làm là chiến đấu vì Hiến pháp và ngày bỏ phiếu 14/12 của Cử tri đoàn. Bởi vì chúng tôi có thông tin này và chúng tôi biết rằng Tổng thống Trump không chỉ phải chiến đấu chống lại các tổ chức hành pháp và chính phủ ngầm. Trong Hội đồng Lập pháp, còn phải đối phó với Adam Schiff, Nancy Pelosi và Schumer, tất cả những người này đều bị cuốn vào trong đó. Họ đều liên quan đến trò hề của Nga. Họ tham gia vào cuộc đảo chính này, và chúng ta phải đối mặt với loại người như (Emmet G.) Sullivan, thẩm phán đã xét xử Tướng Flynn, và chúng ra sẽ không bỏ qua chuyện đó. Bạn đang phải đối mặt với rất nhiều hành vi phạm pháp, đó là lý do tại sao chúng tôi chọn Tiểu đoàn 305 – quái vật biển, vì tổng thống có thể tin tưởng họ. Đây cũng là lý do tại sao Chris Miller làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại, ông từng là một anh hùng trong lực lượng đặc nhiệm.

    Brannon Howse: Ông ấy nói rằng lực lượng đặc nhiệm đã trực tiếp báo cáo với ông ấy về vấn đề này, và có rất nhiều tin đồn. Ngài nghĩ thế nào?

    Tướng McInerney: Vâng, điều này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết. Nó cho bạn biết rằng chúng tôi đã “tóm chặt lưới” và một số người trong đó là một phần của âm mưu này. Đây là cái mà chúng ta gọi là tội phản quốc. Một số người có thể nghĩ: “Ồ, đây chỉ là chính trị”.

    Không, hoàn toàn không (chỉ là chính trị).

    Cựu Tổng thống Obama đã sử dụng nó để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2012, và Biden đã sử dụng nó để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở Florida. Đảng Dân chủ đã sử dụng nó trong các cuộc bầu cử sơ bộ, vì vậy Bernie Sanders đã thua, còn Biden thì thắng. Bạn chỉ biết rằng đây là chính trị, nhưng chúng ta đã liên tục bị lừa dối, đây không phải chính trị, đây là tội phản quốc. Arnold (Benedict Arnold) đã không bị kết tội phản quốc trong cuộc Chiến tranh giành độc lập vì ông ta muốn bán West Point sao? Trong lịch sử của chúng ta, chúng ta chưa bao giờ thấy một tội ác phản quốc quy mô lớn như thế này, những chính trị gia, những người như Chris Krebs, người đứng đầu Cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng quốc gia (CISA), vài tuần trước tổng thống đã sa thải ông ta. Bởi vì ông ta đã tuyên bố rằng đây là một cuộc bầu cử hoàn hảo, ông ta đã phạm tội phản quốc. Ông ta chắc chắn là đồng phạm, và mọi người nhất định phải hiểu được điều này.

    Những người trong số các bạn, ai mà làm như vậy thì đều phạm tội phản quốc, và chúng ta sẽ yêu cầu Tổng thống, kiên trì yêu cầu tổng thống không được rời khỏi văn phòng cho đến khi người dân Mỹ hiểu hết những gì đang xảy ra.

    Brannon Howse: Ý ngài là, Tổng thống Trump phải thực hiện lời thề của mình, ông đã thề sẽ bảo vệ nước Mỹ khỏi những kẻ thù trong cũng như ngoài nước, và ông không được để cái gọi là thời hạn ngăn cản thực hiện lời thề này. Ý ngài là vậy phải không?

    Tướng McInerney: Đó chính là điều tôi muốn nói, Brannon. Tổng thống đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp và bảo vệ đất nước khỏi mọi kẻ thù trong và ngoài nước. Chúng ta không nên chấp nhận điều mà chúng ta biết là gian lận một cách trắng trợn như vậy. Bất cứ ai cũng có thể hiểu được những điều này thông qua những gì tôi nói với các bạn tối nay. Khi bạn có hàng trăm nghìn phiếu bầu giả, chúng tôi biết chúng bị làm giả. Tôi tin rằng những máy chủ này sẽ chứng minh điều đó và tôi tin rằng ông ấy sẽ chứng minh điều đó. Điều này có thể phải được thực hiện tại Tòa án Tối cao, bởi vì trong đó có một số thẩm phán, họ sẽ bắt đầu đổ lỗi cho người khác để bảo vệ bản thân mình. “Chà, tôi không biết, tôi không biết”. Tôi nghĩ họ sẽ sử dụng phiên tòa kiểu Nuremberg (phiên tòa truy tố các lãnh đạo chính trị, quân sự, tư pháp và kinh tế của Đức Quốc Xã).

    “Ồ, tôi đã làm điều này vì sợ hãi”. Họ sẽ nói rằng: “Hãy nhìn xem, Tổng thống Obama biết tôi đã làm gì bởi vì ông ấy đã bảo tôi làm điều đó”, hay Phó Tổng thống Biden, “Biden là ứng cử viên. Ông ấy bảo tôi làm điều đó.” Họ sẽ trốn tránh trách nhiệm. Khi ai đó lái một chiếc ô tô chở đầy phiếu bầu, một số lá phiếu thậm chí còn chưa được gấp lại, họ lái những chiếc xe này đến 5, 6 tiểu bang chiến địa. Chắc chắn có người sẽ tiết lộ, bởi vì họ không muốn tham gia vào tội phản quốc, nên mọi người sẽ nói về quy mô khổng lồ và sự thật của vấn đề này. Tôi cảm thấy rằng tổng thống đã có số phiếu bầu áp đảo. Vâng, tôi biết rằng tổng thống đã làm được điều đó, đến mức họ (đảng Dân chủ) phải thực hiện những việc này (thực hiện gian lận), nhưng kỹ năng hành động lại không thuần thục.

    Âm mưu của bọn họ là cố gắng làm khớp các lá phiếu với con số mà họ xác định là cần thiết, và tiến hành điều đó trong thời gian thực. Họ đã dùng kỹ thuật số và cách thủ công để cố gắng nhồi đủ các lá phiếu… Bạn có thể thay đổi số lượng theo ý muốn, tôi sẽ không nói tên của ông ấy, nhưng một thành viên Đảng Cộng hòa đã nói trên TV vào tối hôm qua rằng, tại sao việc bỏ phiếu của đảng Cộng hòa ở Georgia lại quan trọng đến vậy? Nhưng dù có bao nhiêu người ở Georgia bỏ phiếu thì cũng vô dụng, vì họ sẽ ngừng kiểm phiếu. Đối với họ, nó chỉ là số lượng bỏ phiếu điện tử. Chúng tôi không thể để họ sử dụng hệ thống Hammer và hệ thống Scorecard, tôi nghĩ chúng ta không thể sử dụng các lá phiếu gửi qua bưu điện ở Georgia. Họ nên mở các điểm bỏ phiếu và nhất định phải có một cơ chế giám sát. Chúng ta không thể hoàn toàn phớt lờ luật pháp như thế, kể cả thẩm phán và cơ quan lập pháp, họ phải kiểm soát những thứ này. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Nhưng tôi tin rằng đảng Dân chủ nghĩ rằng đây là chính trị và họ sẽ cố gắng đóng các điểm bỏ phiếu đó. Vâng, nếu họ làm vậy, người dân Mỹ phải yêu cầu tổng thống ở lại Nhà Trắng cho đến khi chúng được dọn sạch, bởi vì đây là tội phản quốc. Đây là một cuộc đảo chính chống lại chính phủ Hoa Kỳ và chúng ta sẽ không chấp nhận.

    Brannon Howse: Đây là Tướng Thomas McInerney, nếu bạn có thời gian, hãy kiểm tra lý lịch của ông ấy. Ông ấy không phải là người nói nhiều.

    Ngoài ra, Mary Fanning và Alan Jones đã gây xôn xao dư luận vào tháng 12/2015. Tướng McInerney đã nói về điều này trong chương trình của Dave vào tháng 3/2017.

    Tướng McInerney: Là Dave Janda.

    Brannon Howse: Vâng, đó là tiết mục của Dave Janda. Ngày hôm sau, (cựu Giám đốc CIA James) Comey liền đề xuất vấn đề thông đồng với Nga, tôi đoán đó là một quả bom khói, đúng không? Trên thực tế, họ đã lên kế hoạch từ lâu. Ngoài ra, một vài tuần trước, tôi nhận được ba cuộc gọi từ ba người khác nhau, tất cả đều liên quan đến lĩnh vực tình báo, cố gắng cảnh báo tôi rằng nếu không ngừng nói về vấn đề này, thì tôi đang tự đặt mình vào một tình huống khó khăn. Họ nói rằng tất cả chỉ là thuyết âm mưu và nó là giả. Bây giờ mọi người đều đã biết, tôi đoán những cuộc gọi này là âm mưu để ngăn tôi sử dụng mạng tin tức, nền tảng của chúng tôi, để nói cho người dân Mỹ biết sự thật. Bởi vì bây giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu rõ một chút ví như “quái vật Kraken” và ý nghĩa của nó. Tất cả đều bị vạch trần. Có một số người trong lĩnh vực tình báo đang cố gắng che đậy nó. Bây giờ, tôi nghĩ có một số người trong lĩnh vực tình báo muốn che đậy và kiểm soát việc này. Phải không?

    Tướng McInerney: Đúng, họ phạm tội phản quốc.

    Brannon House: Mary, bà có muốn nhận xét không? Bà và Alan Jones đã vạch trần điều này vào tháng 12/2015, bà xứng đáng nhận được một giải thưởng lớn về văn học và nghiên cứu, nhưng trước hết hãy nói một chút về những gì chúng ta đã nghe được tối nay.

    Mary Fanning: Ở đất nước này, chúng ta có những nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhưng không ai có thể so sánh với Tướng McInerney và Tướng Mike Flynn. Tôi sẽ nói với bạn rằng kẻ xấu trong và ngoài nước đang sử dụng những người đại diện trung gian để che đậy hành vi của họ. Không chỉ tìm cách đánh cắp cuộc bầu cử, mà còn tìm cách đánh cắp nước Mỹ.

    Những người sáng lập có thể không biết gì về chiến tranh mạng, nhưng tất nhiên họ đã cân nhắc đến vấn đề chuyên chế. Tổng thống Trump không thể từ chức. Chúng ta không thể để Trung Quốc và Iran nhúng tay vào cuộc bầu cử của mình, không thể để họ đánh cắp nước Mỹ thông qua các hành động phản quốc và chiến tranh bất hợp pháp.

    Brannon Howse: Hành động chiến tranh, tôi nghĩ đây là những gì đang xảy ra. Iran, Trung Quốc và Nga đã tham gia. Bây giờ, Nga đe dọa chúng ta bằng tên lửa… Iran đang nói về việc trả đũa. Cha đẻ chương trình hạt nhân của họ đã bị giết một ngày trước. Chúng ta thấy Iran khoe khoang về việc lắp đặt bệ phóng tên lửa trên các tàu chở hàng của mình. Tất cả điều này có nghĩa là gì?

    Tướng McInerney:
    Chà, nếu chúng ta để những kẻ phản quốc và gian lận nắm quyền kiểm soát nước Mỹ, điều đó có nghĩa là tình trạng bất ổn xã hội sẽ rất lớn. Họ rất rõ ràng về những gì họ đang làm. Nhìn thì mọi người đều nghĩ rằng mô hình chiến thắng cho đảng Dân chủ trong tương lai là không có các cuộc họp báo lớn với bất kỳ câu hỏi hóc búa nào. Buổi tụ tập đông nhất của ông ta là 14 người trên 14 chiếc xe đang bấm còi. Và ông ta chỉ cần ở dưới tầng hầm. Đây có phải là ví dụ về một tổng thống Mỹ thành công không? Không, nhưng ông ta biết một số nội tình bên trong.

    Tất cả những người biết trước kết quả bầu cử này nên thông báo cho công chúng. Có một bài báo rất hay, nói rằng trong số những người đánh bạc ở Las Vegas, những người trong sòng bạc nên nghiên cứu những người đặt cược vào kết quả bầu cử. Họ nhất định có thông tin nội bộ, nhưng họ không thông báo cho chính quyền, nên họ đã phạm tội phản quốc. Theo tôi, bất kỳ đồng phạm nào, kể cả Fox News, một số người trong số họ đều đã phạm tội phản quốc, bất kể đó là tổng giám đốc hay là ai. Họ thay đổi lập trường nhanh chóng, tất nhiên họ biết mình đang làm gì, đồng thời họ đã biết trước kết quả. Vì vậy, nếu họ không nói và nhắc nhở với Tổng thống Hoa Kỳ và các quan chức liên quan thì bất cứ ai liên quan đều là đồng phạm.

    Brannon Howse: Ngài có nghĩ vấn đề này được bắt nguồn từ Nancy Pelosi, Adam Schiff, Barack Obama, Joe Biden không?

    Tướng McInerney: Vâng, họ nhất định đã làm như vậy! Hành vi của họ, phương thức làm, mọi thứ họ làm và cả âm mưu thông đồng với Nga. Bây giờ, chúng ta cần biết về (Luật sư) John Durham, chuyện gì đang xảy ra với John Durham và Tổng chưởng lý (William Barr), công việc của họ tiến triển như thế nào, họ đã làm gì?

    Brannon Howse: Tướng McInerney… Vào ngày 12/9/2018, tổng thống đã ký một lệnh hành pháp yêu cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt nhất định trong trường hợp nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump sẽ có tác dụng như thế nào đối với tình hình hiện tại?

    Mary Fanning: Có nhiều bằng chứng cho thấy Joe Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 từ tay Tổng thống Trump. Bởi vì Joe Biden nói rằng ông ta có tổ chức gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử, và chúng ta không thể để điều này xảy ra. Đây chính là hành động đánh cắp nước Mỹ, và người dân Mỹ nhất định phải đứng lên.

    Brannon Howse: Mary, trước mặt tôi có một bài báo từ ngày 7/6/2017. Những gì bà đang thảo luận ở đây là một chương trình, nó giống như một loại hình Wild Turkey?

    Mary Fanning: Nói về Wild Turkey hoặc vai trò của hệ thống Hammer, hệ thống Scorecard và hệ thống Medusa. Dennis Montgomery đã không thể phát triển hệ thống Wild Turkey, nhưng lúc đó Medusa và hệ thống Scorecard được thay thế bằng hệ thống Hammer.

    Brannon Howse: Bà đã viết bài này vào năm 2017 cùng với đồng tác giả Alan Jones. Nhân tiện nói một chút, sách của bà có thể được tìm thấy trên Amazon. “Hệ thống Hammer là chìa khóa của cuộc đảo chính”, đây là lời cuối cùng của Đô đốc bốn sao (James) Lyon và cũng là tiết lộ từ người bạn của ông, Tướng McInerney. Các bạn còn nhớ Đô đốc bốn sao Lyon và Tướng ba sao McInerney, trong cùng một cuộc phỏng vấn phát sóng vào năm 2017 đã đưa ra cảnh báo, sau đó mới bắt đầu chính thức công bố. Nhưng ngay từ năm 2015, Mary Fanning và Alan Jones đã tiến hành tất cả các nghiên cứu và bắt đầu công bố thông tin liên quan trên trang web TheAmericanReport.org.

    Mary, hiện tại chúng tôi có một vài người, dưới áp lực của ba người có liên hệ với cộng đồng tình báo, họ yêu cầu chúng tôi ngừng sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình liên quan. Tôi sẽ không làm điều này, bởi vì tôi tin rằng bà, Alan và trung tướng, tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Tôi đã xem đầy đủ thông tin và bằng chứng. Tôi biết danh tiếng tốt đẹp lâu nay của trung tướng. Vì vậy, tôi sẽ không lùi bước.

    Chỉ vì tôi nhận được ba cuộc gọi từ những người trong lĩnh vực tình báo, mà tôi liền ngừng nói về những điều như vậy, thì nó có vẻ ngu ngốc và vô tri. Bây giờ tất cả những điều này đã được xác nhận, nhưng điều thú vị là có một số người đang viết bài để bác bỏ chúng. Tôi nghĩ, bây giờ một số người muốn kiểm soát quyền phát ngôn về điều này thì cũng nên chấp nhận phỏng vấn.

    Bây giờ họ đang cố gắng kiểm soát quyền phát ngôn và cố gắng bảo vệ những người đứng đầu CIA và FBI. Hành vi này thực sự có một chút thú vị phải không? Giả thiết của tôi là đúng hay sai?

    Mary Fanning: Tôi nghĩ bạn hoàn toàn chính xác, giống như cựu điệp viên CIA Larry (Johnson), trên trang nhất, mọi người có thể đọc. Trên thực tế, khi ông ta dẫn đầu và tuyên bố rằng Gina (Haspel) không can thiệp vào vấn đề này, và (Christopher) Wray cũng không can thiệp, đây là một tuyên bố rất đáng ngờ, cho thấy rằng đây là để cho những người này tiếp tục tham gia.

    Bất cứ ai liên quan đến nó thì đều phạm tội phản quốc. Dù bạn làm việc với cơ quan nào, bạn cũng phải suy nghĩ kỹ khi ám chỉ rằng bạn có liên quan đến cuộc đảo chính này.

    Khi (Cựu giám đốc CIA) John Brennan và (Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ DNI) James Clapper chỉ huy bất hợp pháp một công cụ giám sát nước ngoài được gọi là “hệ thống Hammer”, tất cả đều đến trực tiếp đến từ chính quyền Obama.

    Brannon Howse: Nó được thiết kế bởi Montgomery vào năm 2003, như bà (Mary Fanning) đã viết, để đảm bảo sự an toàn của Hoa Kỳ. Hai tuần sau khi Obama tuyên thệ nhậm chức, ông (Montgomery) được quân đội trưng dụng và bắt đầu cài vào máy chủ. Những gì bà viết là công lao của FBI, vào thời điểm đó Mueller đang phụ trách, phải không?

    Mary Fanning: Vâng, theo Dennis Montgomery, Robert Mueller, hệ thống máy tính “Hammer” được cung cấp.

    Brannon Howse: Tất nhiên, họ đã cố gắng xóa bỏ công lao của Dennis Montgomery, bây giờ đã biết tại sao rồi. Nhưng như chúng ta đã thảo luận trong các chương trình trước đây, sau khi được phỏng vấn và ghi hình, ông đã nhận được hai quyền miễn trừ. Rõ ràng là ông ấy không nói dối, nếu không thì ông ấy đã bị bỏ tù… Từ đây chúng ta có thể biết được nhiều thông tin về những kẻ đã cố gắng làm mất uy tín của ông.

    Mary, bà biết, tôi biết, đã có người yêu cầu Trump rời đi (nhận thua). Tôi nghĩ người nên từ bỏ nên là Joe Biden, tôi nghĩ người dân Mỹ hãy đứng lên. Tôi nghĩ những người bảo thủ hãy lên tiếng, viết tweet, gửi Facebook, gửi email và yêu cầu Joe Biden nhận thua. Bạn nghĩ sao?

    Mary Fanning: Khi ông ta gian lận để đánh cắp bầu cử, thì bạn không thể trao đất nước của chúng ta cho Joe Biden. Đơn giản vậy thôi.

    Brannon Howse: Bà có tin rằng người dân Mỹ sẽ yêu cầu những người này bị trừng phạt vì tội phản quốc không? Và bà nghĩ nó sẽ đi đến mức độ nào? Hay sẽ theo cách tiếp cận kiểu cũ là đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho cấp dưới?

    Mary Fanning: Vấn đề này nằm ngoài phạm vi bầu cử, vượt ra ngoài phạm vi phiếu bầu bị đánh cắp, nhất định phải theo sát Joe Biden và gia đình của ông ta. Con trai của ông ta là Hunter, kẻ nghiện ma túy thần trí mơ hồ. Hắn ta đã nhận hàng tỷ USD từ Trung Quốc và hàng tỷ USD từ Ukraine. Nhưng thực tế là các phương tiện truyền thông đã im lặng, Trung Quốc, Iran và Nga đã mua chuộc các quan chức của chúng ta để lan truyền thông tin giả cho chính chúng ta.

    Brannon Howse: Mary, việc này không cần phải nói, như bà đã đề cập trong bản báo cáo xuất sắc của mình… về gia đình Jafar và công ty Gulftainer. Tiến sĩ Jafar, ông ta đã từng là người đứng đầu chương trình hạt nhân của Saddam Hussein, ông ta đã cố gắng chế tạo một thiết bị hạt nhân nhỏ có kích thước bằng quả bóng biển. Tôi nghĩ rằng ông ta nằm trong danh sách giết người trong chiến tranh, nhưng gia đình và công ty của ông ta lại có quyền điều hành cảng Canaveral ở Florida và cảng Wilmington tại Delaware, điều hành một doanh nghiệp container, và một số doanh nghiệp liên quan đến công ty xuất khẩu sở hữu 100% vốn của Nga. Họ có hệ thống phóng tên lửa trên container – Club KCargo. Hệ thống này có 4 hầm chứa tên lửa hành trình, có thể phóng tên lửa hành trình, vũ khí sinh học và vũ khí hạt nhân. Như quyển sổ tay “Trân Châu Cảng 2.0” mà bà đã phiên dịch từ tiếng Nga, bà biết rằng nó có thể dễ dàng tấn công Hoa Kỳ. Một số người cũng kêu gọi Nga phát triển chiến lược này. Bà biết đấy, trên chương trình phát sóng trực tiếp của chúng tôi cách đây vài năm, Phil Haney – người thổi còi (tố cáo) từ Bộ An ninh Nội địa đã tiết lộ trong chương trình của chúng tôi: “Này, Brannon, bạn có muốn biết thêm thông tin thú vị không? Hãy nhìn Citco ở Venezuela, họ đang gặp khủng hoảng tài chính, và lạm phát cao. Đoán xem ai đã vào và mua hầu hết các công ty? Là Nga. Hãy xem tất cả các cảng dầu của họ ở bờ biển phía Đông”.

    Giờ đây, Nga có thể thông qua cảng dầu. Với sự giúp đỡ từ mối quan hệ giữa Tiến sĩ Jafar và Gulftainer, cảng vận chuyển hàng hóa có thể giới thiệu hệ thống phóng tên lửa Club KCargo cho Hoa Kỳ, và đưa chúng vào tất cả các nhà máy lọc dầu ở bờ biển phía Đông. Đây là một con ngựa thành Troy, đây là phiên bản hoàn hảo của “Trân Châu Cảng 2.0” mà bà đã từng cảnh báo và Phil Haney đã tiết lộ trong chương trình trực tiếp của chúng tôi, và bà cũng đã tình cờ xem nó vào đêm hôm đó. Vì vậy, vụ việc này vượt xa cuộc bầu cử. Chúng ta đang nói về những kẻ thù địch trên đất đất nước chúng ta, Biden, Obama, và Hillary Clinton có liên hệ mật thiết với một số người trong số họ, phải không?

    Mary Fanning: Vâng, đúng vậy, ngoài ra, Jafar còn nằm trong danh sách đen của Lầu Năm Góc, có nghĩa là họ muốn bắt hoặc giết ông ta. Ông ta là người đứng đầu chương trình hạt nhân của Saddam Hussein. Muốn chiếm lại đất nước chúng ta thì phải đánh cắp cuộc bầu cử mà Donald Trump đã thắng cử một cách công bằng và sòng phẳng. Để ngăn chặn những người này gian lận và thông đồng với các thế lực nước ngoài, như Nga, Trung Quốc, Iran, đã nhúng tay vào cuộc bầu cử này. Đây là lý do tại sao người Mỹ phải đứng lên, cũng như Tổng thống Donald Trump phải thực hiện lời thề bảo vệ đất nước này. Ông ấy không thể rời đi cho đến khi cuộc bầu cử này được diễn ra một cách công bằng và hợp pháp.

    Brannon Howse: Mary, lý do tại sao tôi đề cập đến những điều này thì ai cũng biết. Với tư cách là tác giả và nhà nghiên cứu về tình báo, tình báo an ninh quốc gia, tất cả những điều này đều liên quan đến rất nhiều vấn đề tình báo quốc gia?

    Mary Fanning: Hoàn toàn có thể.

    Brannon Howse: Hãy để tôi nhắc lại. Tin tức tối nay, Tướng Flynn đã gọi đến để tham dự phỏng vấn và chúng tôi vừa được biết từ Tướng McInerney rằng “quái vật Kraken” thực chất là một sư đoàn quân sự. Bạn nói rằng Sư đoàn 305 là thủy quái phải không? Đó là sư đoàn quân đội, và đó là “quái vật Kraken”?

    Tướng McInerney: Không, đó là một tiểu đoàn, một tiểu đoàn xuất sắc. Brannon, tôi có thể nói một điều gì khác để kết thúc chứ?

    Brannon Howse: Vâng.

    Tướng McInerney: Bây giờ, tất cả những gì tôi nói sẽ được thông báo trực tiếp đến những người muốn chiếm đoạt đất nước này. Họ đã hack điện thoại của tôi, vì vậy tôi muốn nói trên kênh công khai này, mọi thứ đều ở đây, họ đều đang lắng nghe. Họ rất quan tâm đến những điều này và giờ họ biết những gì chúng ta đã làm tối nay, và họ sẽ gặp rắc rối lớn hơn nữa. Chúng tôi sẽ bắt được các người, người dân Mỹ sẽ tìm thấy các người, bởi tổng thống [Trump] đã thắng cử, ông ấy sẽ tiếp tục 4 năm nữa, và chúng tôi sẽ tìm ra các người. Các người sẽ không chiếm được đất nước này bởi vì đây sẽ là cuộc tái tranh cử cuối cùng của chúng tôi. Tôi đồng ý với cách nhìn của ông và Mary rằng Biden nên từ bỏ ngay lập tức.

    Brannon Howse:
    Joe Biden cần phải thừa nhận thất bại. Đây là những vị anh hùng của nước Mỹ, Tướng Flynn, Tướng McInerney và Mary Fanning. Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta có một vị anh hùng khác nữa, là Alan Jones, đồng tác giả của cuốn sách. Đây là những người Mỹ vĩ đại đang phải chịu áp lực không tưởng để nói lên điều này (sự thật), và mọi thứ đã được công khai. Thật thú vị khi các phương tiện truyền thông thay thế phải làm điều đó tối nay phải không?

    Tôi muốn cảm ơn tất cả các khán giả. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã tham gia. Chúng tôi sẽ biên tập video ở dạng HD và phát hành ngay lập tức tới người dân Mỹ. Và một lần nữa, chúng tôi có thể làm điều này là vì sự ủng hộ của các bạn trên WVWFoundation.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cảm ơn Tướng McInerney, cảm ơn Tướng Flynn, cảm ơn Mary Fanning và cảm ơn quý vị đã theo dõi.

    Lương Phong

    Theo soundofhope.org
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-21-2020, 12:11 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-30-2020, 01:07 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-13-2020, 01:52 PM
  4. “Gian lận Thế Vận Hội” cũng mang tính đảng
    By khieman in forum Văn Hóa - Văn Nghệ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-19-2016, 04:40 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-12-2015, 12:55 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •