Đức bắt giữ nhà nghiên cứu 'làm điệp viên cho cả Đức và Trung Quốc'





Berlin

Công tố viên liên bang Đức đã bắt giữ và cáo buộc một nhà nghiên cứu chính trị người Đức là làm gián điệp cho Trung Quốc.
Nhà khoa học chính trị, chỉ được tiết lộ tên không đầy đủ là Klaus L do luật bảo mật cá nhân của Đức.

Ông này 75 tuổi, được trang DW của Đức, dẫn nguồn đài truyền hình ARD, nói là đã từng điều hành Quỹ Hanns Seidel ở Munich từ năm 2001 trước khi thành lập Viện Nghiên cứu liên quốc gia.

Tổ chức này có quan hệ với đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Đức.

Công tố cáo buộc ông ta được tình báo Trung Quốc tuyển dụng khi đang giảng dạy tại một đại học ở Thượng Hải vào giữa năm 2010.
Theo tố cáo, ông ta thường gặp phía Trung Quốc và được cho tiền, thường là trước các hội nghị lớn và các chuyến thăm cấp nhà nước.
Chi phí đi lại của ông ta đến Trung Quốc được chi trả cho tới tháng 11 năm 2019.

Đài truyền hình Đức ARD đưa tin Klaus L. là điệp viên hai mang vì ông ta cũng đã làm việc cho cơ quan tình báo Đức (BND) trong nửa thế kỷ.
Klaus L. đã nhiều năm ra vào trụ sở BND ở Pullach, gần Munich.
ARD trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ban đầu ông ta đã nói với BND về Trung Quốc tuyển mộ ông ta, nhưng đã không thông báo về các liên hệ sau đó.
Ông làm việc cho Tổ chức Hanns Seidel từ những năm 1980, thường xuyên đi công tác thuyết trình ở Liên Xô cũ và sau đó là ở Nga, Nam Phi và Nam Á.
Văn phòng công tố liên bang Đức nói rằng lệnh bắt giữ đã được ban hành vào ngày 21 tháng 6 và Klaus L. đã bị bắt vào thứ Hai.
Cựu giám đốc tình báo hải ngoại của Đức, Gerhard Schindler, đã cảnh báo trong một cuốn sách phát hành năm ngoái rằng mối đe dọa từ hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở châu Âu đang gia tăng.
Theo ông này, Berlin phải giảm "sự phụ thuộc chiến lược" vào Trung Quốc và nên cấm Huawei Technologies khỏi mạng điện thoại di động 5G.


BBC