Nông dân Ấn Độ rầm rộ biểu tình, đòi tăng giá nông sản




PUNJAB, Ấn Độ (NV) – Cảnh sát ở miền Bắc Ấn Độ bắn hơi cay để ngăn chặn hàng ngàn nông dân nổi dậy biểu tình đòi tăng giá nông sản trong cuộc tuần hành tại Delhi, Đài BBC đưa tin.

Thủ đô Ấn Độ bị rào chắn bởi dây thép gai, các khối xi măng và hàng rào từ ba hướng để ngăn chặn các cuộc biểu tình.

Chính phủ Ấn Độ lo ngại tình trạng năm 2020 sẽ tái diễn – hàng chục người chết trong cuộc biểu tình kéo dài suốt một năm chỉ chấm dứt sau khi các bộ trưởng đồng thuận bãi bỏ luật nông nghiệp đầy tranh cãi.



Nông dân Ấn Độ trên đường tiến về thủ đô New Delhi trong cuộc biểu tình kéo dài hôm 14 Tháng Hai, 2024 (Hình: NARINDER NANU/AFP/Getty Images)

Nhưng chỉ trong hơn hai năm sau, nhà nông cho biết các yêu cầu khác vẫn chưa được đáp ứng.

Nông dân Ấn Độ hợp thành một khối bầu cử có ảnh hưởng và các nhà phân tích cho rằng chính phủ của Thủ Tướng Narendra Modi sẽ quyết tâm không thờ ơ với họ. Đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ Tướng Modi đang trông cầu vào nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử của năm nay.

Những tấm hình chụp hôm Thứ Ba, 13 Tháng Hai, cho thấy những đám mây hơi cay dày đặc được dùng để vãn hồi dòng người biểu tình gần thành phố Ambala, cách thủ đô khoảng 200 kilometer (125 dặm) về phía Bắc.

Cảnh sát cũng nã hơi cay, như những gì họ đã làm hôm Thứ Hai, tại biên giới Shambhu giữa tỉnh bang Haryana và Punjab. Máy bay không người lái liên tục chao lượn qua đám đông và thả hơi cay vào đoàn tuần hành ngay bên dưới.

“Hơi cay như mưa rơi liên hồi không dứt,” một phóng viên BBC tiếng Punjab có mặt tại đó cho biết. Có vài người bị thương trong đám đông – phần đông là những người bị trúng đạn nhựa do cảnh sát bắn.

Để đáp trả, một số người biểu tình ném đá vào cảnh sát. Nông dân thì dùng bao tải và quần áo ướt để tự che chắn khỏi đạn hơi cay.

Nông dân, hầu hết đến từ vùng Punjab, nói rằng họ muốn tuần hành qua Haryana trong hòa bình để tới Delhi, nhưng họ chưa được phép làm như vậy. Các vụ ẩu đả giữa cảnh sát và người biểu tình cũng được ghi nhận tại biên giới Shambhu và tình hình vẫn còn căng thẳng.

Vào năm 2020, những người nông dân biểu tình phải ẩn náu trong nhiều tháng, chặn các đường cao tốc quốc gia nối thủ đô với các tỉnh bang lân cận. Phong trào này được coi là một trong những thách thức lớn nhất cho chính phủ của Thủ Tướng Narendra Modi.

Đường sá tắc nghẽn, giao thông đình trệ cũng được ghi nhận trên khắp Delhi hôm Thứ Ba khi nhà chức trách chặn đường và sắp xếp lại các tuyến đường.

Cảnh sát cũng cấm các cuộc tụ tập đông người trong thành phố, gồm có cả tại các địa điểm biên giới giữa thủ đô và các tỉnh bang lân cận là Uttar Pradesh và Haryana, nơi nông dân dự trù sẽ kéo tới thủ đô.

Tại Haryana, giới chức tỉnh bang do Đảng BJP lãnh đạo cắt đứt dịch vụ mạng điện toán tại bảy quận cho đến Thứ Ba. Hai vòng đàm phán giữa nhà lãnh đạo nghiệp đoàn nông trại và các bộ trưởng liên bang cho tới nay vẫn chưa thể giúp khai thông bế tắc.

Nông dân đang yêu chính phủ bảo đảm mức giá tối thiểu – còn được gọi là giá hỗ trợ tối thiểu hoặc MSP – cho phép họ bán phần lớn nông sản của họ tại các chợ thương nghiệp do chính phủ kiểm soát, hay còn gọi là mandis. Họ cũng yêu cầu chính phủ thực hiện lời hứa tăng gấp đôi lợi tức của nông dân.


Hôm Thứ Hai, các bộ trưởng liên bang chủ trì một cuộc họp kéo dài sáu giờ đồng hồ với các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn nông trại. Hai bên được cho là đạt được thỏa thuận về một số yêu cầu, gồm có cả việc không truy tố các vụ án chống lại người biểu tình trong các cuộc tuần hành năm 2020.

Nhưng vẫn không có sự đồng thuận về chính sách MSP. Năm 2021, sau khi luật nông nghiệp bị bãi bỏ, chính phủ cho biết sẽ thành lập một hội đồng để tìm cách bảo đảm chính sách trợ giá cho tất cả các loại nông sản. Nhưng ủy ban nọ vẫn chưa đưa ra phúc trình để được xem xét.

Hơn 200 nghiệp đoàn nông dân tham gia tuần hành. “Chúng tôi sẽ tuần hành trong ôn hòa và mục tiêu của chúng tôi là được chính phủ lắng nghe các yêu cầu,” Sarvan Singh Pandher, tổng thư ký Ủy Ban Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh, nói với hãng tin ANI.

Nhà nông và các nghiệp đoàn cũng đưa ra thông báo về một cuộc đình công tại nông thôn vào ngày 16 Tháng Hai tới, lúc đó họ sẽ không có bất kỳ hoạt động nông nghiệp nào. Các cửa hàng, chợ và văn phòng ở tất cả các ngôi làng sẽ đóng cửa còn nông dân thì sẽ chặn các con đường lớn trên khắp Ấn Độ. (TTHN)