Trong 4 ngày liên tiếp, phát hiện 7 tấn nầm, xương, lòng, lạp xưởng… trôi nổi tại Hà Nội



Chỉ tính riêng tại Hà Nội, trong 4 ngày từ 7-10/5, ít nhất 7 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc bị phát hiện khi chuẩn bị được đưa ra làm thực phẩm cho người.



1,5 tấn nội tạng lợn chứa trong các túi nilon, bao tải đang được vận chuyển đi tiêu thụ. (Ảnh: congan.hanoi.gov.vn)

Sáng 10/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế – Công an quận Hà Đông phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 10 – Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 11 – Cục Quản lý thị trường Hà Nội yêu cầu xe tải BKS: 89H-017.XX dừng để kiểm tra.

Chiếc xe tải bít thùng kín mít bị phát hiện đang vận chuyển 1,5 tấn nội tạng động vật gồm lòng, mỡ, bì… Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên.

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; tạm giữ và buộc tiêu huỷ toàn bộ 1,5 tấn thực phẩm trên; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính đối với tài xế.

Trở ngược thời gian, ngày 9/5, 2 hộ kinh doanh tại xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ) bị phát hiện lưu giữ khoảng 1,7 tấn thực phẩm gồm thịt, xương, chân lợn để đông lạnh. Số thực phẩm này được chứa trong các túi nilon, không đảm bảo vệ sinh, hầu hết không có nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hoá nêu trên.

Ngày 8/5, một địa điểm kinh doanh, tập kết thực phẩm tại phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) bị Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP. Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra đột xuất, phát hiện lượng lớn hàng nhập lậu.

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 1,5 tấn nầm lợn và 400 kg lạp xưởng (bao bì lạp xưởng in chữ nước ngoài). Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ hàng hoá bị thu giữ được thu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ.

Số lạp xưởng nói trên chủ yếu đổ buôn cho các quán ăn kinh doanh trên vỉa hè, các cửa hàng tạp hóa…



Khoảng 1,7 tấn thực phẩm gồm thịt, xương, chân lợn để đông lạnh bị phát hiện tại 2 cơ sở tại huyện Phú Thọ (Ảnh: congan.hanoi.gov.vn)

Ngày 7/5, một kinh doanh tại thôn Cổ Điển (huyện Đông Anh) bị Công an huyện Đông Anh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, phát hiện có chứa 1,9 tấn lá lách lợn đông lạnh, 1 tấn chân bò đông lạnh. Số hàng trên được chứa trong các túi nilon, bao tải và bảo quản trong tủ đông lạnh, đang có dấu hiệu phân huỷ, bốc mùi hôi thối. Tổng giá niêm yết là 29,2 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hoá trên. Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận số hàng hóa trên trôi nổi trên thị trường, được thu gom để bán lấy lời.

Tổ công tác tịch thu, buộc tiêu huỷ 2,9 tấn hàng hoá trên, mức phạt theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ là 24,5 triệu đồng.

Theo đó, trong 4 ngày liên tiếp, tổng cộng 7 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, một số đã trong tình trạng phân hủy, bị phát hiện tại các cơ sở từ khu vực ngoại thành đến nội thành Hà Nội, qua các đầu mối phân phối, xử lý thành thực phẩm cho người.

Nguyễn Sơn