Hai tập đoàn pin mặt trời Trung Quốc rút khỏi một dự án công châu Âu





Hôm qua, 13/05/2024, hai tập đoàn pin mặt trời Trung Quốc thông báo rút khỏi một cuộc đấu thầu dự án xây dựng một trạm điện mặt trời tại Rumani, trị giá gần 400 triệu euro. Đối với các nước châu Âu, đây là bằng chứng cho thấy tính hiệu quả của các công cụ pháp lý mới, về các dự án công của Liên Hiệp Châu Âu (EU), cho phép bảo đảm tính ‘‘minh bạch’’ và ‘‘cạnh tranh công bằng’’.




Tấm pin mặt trời trong dây chuyền sản xuất, tại nhà máy Meyer Burger Technology AG, ở Freiberg, Đức ngày 12/03/2024. REUTERS .Annegret Hilse

Thông tín viên Pierre Bénazet tường trình từ Bruxelles :

Hai doanh nghiệp Trung Quốc Longi và Shanghai Electric rút khỏi cuộc đua giành quyền xây dựng trạm điện mặt trời Rovinari, một dự án trị giá khoảng 400 triệu euro, do các quỹ châu Âu tài trợ một phần. Quy định mới của châu Âu, có hiệu lực từ gần một năm nay, cho phép kiểm soát các bên tham gia đấu thầu đối với các dự án công có trị giá cao hơn 250 triệu euro. Trong trường hợp đó, các doanh nghiệp tham gia đấu thầu có nghĩa vụ thông báo với Ủy Ban Châu Âu, khi nhận được hơn 4 triệu tài trợ của nước ngoài.

Trong trường hợp này, Longi là một tập đoàn sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới và Shanghai Electric là doanh nghiệp của nhà nước Trung Quốc. Đối với Ủy Ban Châu Âu, việc công ty nhận được trợ giá nước ngoài tham gia đấu thầu sẽ gây cản trở đối với thị trường. Hiện tại cuộc điều tra của châu Âu về hai doanh nghiệp Trung Quốc mới chỉ trong giai đoạn đầu, tuy nhiên kể từ giờ quy định mới của châu Âu cấm tất cả các doanh nghiệp nhận tài trợ nước ngoài tham gia đấu thầu các dự án công của châu Âu. Lĩnh vực pin mặt trời đặc biệt nhạy cảm, bởi châu Âu hiện đang nhập khẩu đến 97% tấm pin mặt trời.

Nhu cầu điện mặt trời của Liên Âu là rất lớn. Từ đây đến năm 2030, EU có kế hoạch tăng tỉ lệ điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, từ 22% hiện nay lên ít nhất 42,5%. Tuyệt đại đa số tấm pin mặt trời EU nhập khẩu đến từ Trung Quốc.

Theo trang mạng chuyên về năng lượng mới revolution-energetique.com, Trung Quốc đang dẫn đầu trong lĩnh vực điện mặt trời. Năm 2023, tại Trung Quốc, tổng cộng 216 GW công suất điện mặt trời được lắp đặt, gần gấp đôi năm 2022. Công suất điện mặt trời Trung Quốc lắp đặt chỉ riêng trong năm 2023 đã bằng 80% tổng công suất điện mặt trời của toàn châu Âu tính đến cuối 2023.




RFI