Bình Thuận: Hàng chục khách du lịch nghi ngộ độc thực phẩm




Một đoàn du khách khoảng 800 người đi du lịch đến Phan Thiết, có khoảng 52 người có dấu hiệu nghi bị ngộ độc thực phẩm.



Trong số 52 người nghi ngộ độc thực phẩm, có 20 người đến BVĐK tỉnh Bình Thuận khám và điều trị. (Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Ngày 14/5, Sở Y tế Bình Thuận vẫn đang xác minh làm rõ nguồn gốc thực phẩm, nguyên nhân xảy ra vụ hàng chục du khách nghi bị ngộ độc thực phẩm tại TP. Phan Thiết. Sở Y tế đã thành lập đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm và tiến hành điều tra, thử nghiệm thực phẩm du khách dùng.

Theo Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết, sáng ngày 13/5, Phòng Khám đa khoa khu vực Mũi Né tiếp nhận một số bệnh nhân đến nhập viện, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác thông tin, đoàn du khách từ tỉnh Bình Dương đến du lịch tại Hàm Tiến – Mũi Né vào trưa 12/5. Sau đó, du khách ăn trưa tại các nhà hàng ở Hàm Tiến – Mũi Né rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Đến chiều cùng ngày, toàn bộ đoàn du khách ăn tối gala dinner tại một nhà hàng ở phường Hàm Tiến, Phan Thiết với thực đơn gồm: hàu đút lò, ghẹ hấp, ốc hương rang tiêu, cá mặt quỷ nấu cà ri, mực ống nhúng giấm, lẩu hải sản, nho Mỹ.

Sở Y tế Bình Thuận cho biết đến khoảng 21h30 ngày 12/5, đoàn du khách quay về resort nghỉ ngơi và có một nhóm du khách xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng và thực phẩm khác (không rõ loại) để nhậu.

Đến sáng 13/5, có một số người đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy nhập viện tại Trạm Y tế phường Hàm Tiến, sau đó lần lượt vào Phòng Khám đa khoa khu vực Mũi Né và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đến chiều 13/5, tổng số du khách nhập viện là 52 người. Đến tối cùng ngày, tất cả các bệnh nhân đều ổn, tỉnh táo, tiếp xúc được và xuất viện 32 ca. Còn 20 trường hợp đã xuất viện vào sáng 14/5.

Chủ nhà hàng phục vụ đoàn khách ăn tối vào tối 12/5 cho biết, nhà hàng có lưu lại mẫu thực phẩm của đoàn khách và đã gửi mẫu yêu cầu thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

“Với việc phục vụ đoàn gần 800 khách ăn cùng một thực đơn, cùng một thời điểm nhưng lại có một số khách có dấu hiệu bất thường nêu trên thì cũng cần kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để làm rõ, chứ nếu do thực phẩm của nhà hàng thì phải bị hết, đồng thời cũng phải xem xét đến trường hợp sau khi ra về, du khách có sử dụng thực phẩm ở nơi khác hay không. Nhưng với trách nhiệm của một nhà hàng khi nghe tin có vụ việc ảnh hưởng đến du khách, phía nhà hàng đã lên thăm hỏi sức khoẻ, động viên du khách tại bệnh viện”, đại diện phía nhà hàng cho hay, theo báo Lao Động.

Minh Long