Xe tăng Israel tiến sâu vào Rafah, giao tranh ác liệt ở phía Bắc Gaza






Vào ngày 13/5/2024, xung đột giữa Israel và Hamas vẫn tiếp tục. Israel phát động một cuộc tấn công ở phía đông Rafah ở phía nam Dải Gaza, và khói mù mịt trong không khí. (AFP qua Getty Images)

Vào thứ Ba (14/5), xe tăng của Israel đã xâm nhập vào một số khu dân cư ở một quận phía Đông Rafah, một thành phố ở phía Nam Gaza giáp biên giới Ai Cập.

Bất chấp những cảnh báo liên tục từ các đồng minh quốc tế và các nhóm viện trợ, Israel vẫn tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, nơi tập trung người tị nạn, Israel cho biết chiến dịch này là cần thiết để tiêu diệt tận gốc tàn dư của Hamas, vì nơi đó có 4 chiến binh Hamas đang ẩn náu ở đó.

Người dân Palestine nói với Reuters vào chiều thứ Ba (14/5)rằng họ nhìn thấy khói cuồn cuộn trên một quận phía Đông Rafah và nghe thấy tiếng nổ do Israel ném bom vào một nhóm tòa nhà.

Lữ đoàn Qassam, chi nhánh vũ trang của Hamas, cho biết họ đã phá hủy một xe chở quân của Israel bằng tên lửa Al-Yassin 105 ở quận phía đông Al-Salam, khiến một số binh sĩ thiệt mạng và những người khác bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, trong một bản tóm tắt các hoạt động của mình rằng "một số nhóm khủng bố có vũ trang" đã bị tiêu diệt trong trận cận chiến ở cửa khấu phía nam Dải Gaza, gần thành phố Rafah.

Giao tranh ác liệt ở phía Bắc Gaza

Trong những ngày gần đây, giao tranh ở phía Bắc Dải Gaza ngày càng gia tăng và quân đội Israel một lần nữa tiến vào khu vực mà họ tuyên bố đã tiêu diệt phiến quân Hamas vài tháng trước.

Tại phía Đông thành phố Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã phá hủy một nhóm phiến quân Hamas và một bãi phóng tên lửa vào quân IDF.

Các cuộc đấu súng ác liệt tiếp tục diễn ra vào cuối ngày thứ Ba (14/5) tại thị trấn Jabalia phía bắc Gaza, nơi IDF cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục chiến binh Hamas và phá hủy một mạng lưới chất nổ.

Ban đầu, nơi này là một trại tị nạn khổng lồ được xây dựng cách đây 75 năm dành cho những người Palestine phải di dời.

Hôm thứ Ba (14/5), Lực lượng Phòng vệ Israel đã xác định được một số hầm đường hầm và phá hủy một số bệ phóng tên lửa ở Zeitoun, phía Bắc thành phố Gaza. Israel cũng sử dụng máy ủi để phá hủy nhiều khu nhà để tạo đường mới cho xe tăng tiếp cận vùng ngoại ô phía đông.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas

Ông Stéphane Dujarric de la Rivière, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cho biết hôm thứ Ba (14/5) rằng, ông lo ngại về các hành động leo thang của Israel trong và xung quanh thành phố Rafah, và việc Hamas bắn tên lửa bừa bãi ở đó.

Ông Rivière nói, "Người dân ở thành phố Rafah và những nơi khác ở Gaza phải luôn được tôn trọng và bảo vệ. Không có nơi nào an toàn ở Gaza". Ông Guterres cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.

Liên Hợp Quốc cho biết, chiến tranh không chỉ đẩy phần lớn dân số Gaza đến bờ vực nạn đói mà còn phá hủy các cơ sở y tế của Gaza, mặc dù các bệnh viện ở đó vẫn hoạt động nhưng vẫn thiếu nhiên liệu cho máy phát điện và các thiết bị khác.

Israel và Ai Cập bất đồng quan điểm

Ngoại trưởng Israel, Israel Katz, hôm thứ Ba (14/5) cho biết, họ phải "thuyết phục" Ai Cập để tái mở cửa khẩu biên giới Rafah, nhằm "cho phép nguồn viện trợ nhân đạo quốc tế tiếp tục được vận chuyển vào Dải Gaza.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Sameh Shoukry, trong một tuyên bố cho biết, chính việc Israel chiếm lĩnh cửa khẩu Rafah và tiến hành các hành động quân sự tại khu vực này đã cản trở viện trợ tiếp cận Dải Gaza.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch