3 học viên tự uống thuốc ho tử vong, phó phòng y tế cơ sở cai nghiện bị bắt




Ba học viên tại cơ sở cai nghiện ở Bà Rịa- Vũng Tàu, tuổi từ 28-36, đã tử vong sau khi uống thuốc ho pha nước ngọt.



Các học viên học nghề đan lưới tại cơ sở. (Ảnh: Nhã Uyên/baobariavungtau.com.vn)

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Đại, Phó trưởng phòng y tế Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Đại bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan vụ 3 học viên tại cơ sở này tử vong hồi tháng 2/2024.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 9/2, anh T.T.L. (SN 1996, trú huyện Xuyên Mộc), T.X.A. và N.V.D. (SN 1988, trú TP. Vũng Tàu) rủ nhau nghiền thuốc ho thành bột đổ vào nước ngọt để uống.

Đến sáng 10/2, cả 3 có biểu hiện nôn ói, đau đầu nên nhân viên phòng y tế của cơ sở đến khám bệnh, truyền nước.

Đến hơn 21h cùng ngày, anh A. có biểu hiện co giật nên nhân viên chuyển nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hai người còn lại cũng có biểu hiện tương tự và được chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Đến ngày 11/2, anh L. và D. tử vong tại bệnh viện.

Bước đầu cơ quan công an xác định loại thuốc ho mà 3 học viên pha với nước ngọt để uống là thuốc ho long đờm, khi uống với số lượng quá nhiều sẽ gây phù phổi dẫn đến tử vong.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh) đặt tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Cơ sở này đang quản lý 1.185 học viên. Trong đó có 897 học viên cai nghiện bắt buộc, 55 học viên cai nghiện ma túy tự nguyện. Số lượng viên chức, người lao động đang làm việc tại đây là 130 người.

Minh Sơn