Thêm ba quốc gia châu Âu công nhận Nhà nước Palestine



Trong lúc cuộc chiến chống Hamas của quân đội Israel tại dải đất Gaza của người Palestine chưa có dấu hiệu chấm dứt, hôm nay, 22/05/2024, thêm ba quốc gia châu Âu, gồm Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland, chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Israel triệu hồi đại sứ tại Na Uy và Ireland ‘‘để tham vấn’’.



Ảnh minh họa : Cờ của Palestine trong một cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine ở quảng trường Columbus, Vienna, Áo, ngày 04/05/2024. AFP - GEORG HOCHMUTH

Theo AFP, trên mạng xã hội X, lãnh đạo tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Hussein al-Sheikh, khẳng định việc ba quốc gia Liên Hiệp Châu Âu công nhận Nhà nước Palestine là một thời điểm ‘‘lịch sử’’, mở ra con đường dẫn đến ‘‘sự ổn định, an ninh và hòa bình trong khu vực’’, ‘‘sau nhiều thập niên tranh đấu của dân tộc Palestine, với rất nhiều khổ ải, đau thương, kỳ thị chủng tộc, tàn sát, đàn áp, bạo hành và hủy diệt mà người dân Palestine phải gánh chịu’’. Phong trào Hamas của người Palestine, đang bị quân đội Israel truy quét tại Gaza, cũng hoan nghênh một ‘‘giai đoạn quan trọng’’.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nhân dịp này ‘‘khẩn thiết kêu gọi’’ các quốc gia khác cũng làm tương tự. Cho đến nay, theo thống kê của Cơ quan Quyền lực Palestine, 142 quốc gia trên tổng số 193 thành viên Liên Hiệp Quốc công nhận Nhà nước Palestine. Trong số 27 quốc gia Liên Hiệp Châu Âu, đã có 9 nước công nhận, bao gồm Thụy Điển, CH Séc, Slovakia, Hungary, Ba Lan, Bulgari, Rumani, Malta và Chypre.

Hồi tháng 2/2024, tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định ‘‘việc công nhận một Nhà nước Palestine không còn là một húy kị với nước Pháp’’. Tuy nhiên Paris cũng nhắc lại là quyết định này sẽ phải được đưa ra vào ‘‘một thời điểm thích hợp’’ và phải ‘‘có lợi cho một chiến lược toàn diện vì một giải pháp chính trị’’.

Trở ngại chính cho việc Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc là từ phía Hoa Kỳ. Giữa tháng 4/2024, Washington phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của định chế quốc tế này.

Vẫn liên quan đến xung đột Israel - Hamas, ngoại trưởng Israel tối hôm qua, 21/05, kêu gọi Pháp lên án yêu cầu truy nã thủ tướng Netanyahu, vì tội ác chiến tranh, của chưởng lý Tòa Hình Sự Quốc tế - CPI. Phát biểu được ông Israël Katz đưa ra tại Paris, trong buổi kỉ niệm 75 năm Pháp và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó, bộ Ngoại Giao Pháp đã tuyên bố ‘‘ủng hộ tính độc lập’’ của Tòa Hình Sự Quốc Tế.




RFI