Na Uy: Nhà thờ gỗ 800 năm được xây dựng không dùng đinh
Na Uy không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp thơ mộng như trong những câu chuyện thần tiên mà còn nổi tiếng với những kiến trúc độc đáo tồn tại từ hàng thế kỷ. Một trong những kiến trúc nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm khi đến đây là Nhà thờ gỗ Borgund Stave (tiếng Na Uy: Borgund stavkyrkje).
Ảnh: wikipedia-
CC BY-SA 3.0 Borgund Stave là một nhà thờ cổ kính nằm tại làng Borgund, thành phố Lærdal, hạt Vestland, Na Uy. Nó được xây dựng vào khoảng giữa năm 1180 và 1250 sau Công nguyên. Đó là nhà thờ dành cho các giáo dân ở Lærdal cho đến năm 1868 thì bị đóng cửa và trở thành viện bảo tàng. Giờ đây nó là một bảo tàng được điều hành bởi Hiệp hội bảo tồn các di tích cổ Na Uy.
Nhà thờ gỗ Borgund Stave ở Lærdalen
Nhà thờ bằng gỗ màu nâu này được xây dựng bằng các tấm ván và cột gỗ. Những bức tường của nhà thờ được ghép bởi những tấm gỗ thẳng hoặc cong do đó có tên là “nhà thờ ván gỗ (Stave Church)”. Bốn cột góc được kết nối với nhau bằng một khung đế gỗ, nằm trên một nền đá. Các tấm ván tường được dựng từ khung gỗ, mỗi cái đều có khe rãnh để ghép vào nhau và tạo thành một bức tường vững chắc. Toàn bộ các ván và cột gỗ được ghép nối với nhau một cách khéo léo mà không cần dùng đinh.
Ngọc Chi (t/h)