Có kết cấu gợi liên tưởng đến những chiếc xửng dimsum bằng tre, tòa nhà
The Hive hay còn gọi là Learning Hub nằm trong khuôn viên Đại học Công nghệ Nanyang, thuộc khu đô thị Đông Jurong, Singapore. Với thiết kế độc đáo, công trình này đã từng lọt vào chung kết cuộc thi kiến trúc World Architecture Festival năm 2015. Ảnh:
Things2doinsingapore.
Tòa nhà này được kiến trúc sư người Anh có tên là Thomas Heatherwick thiết kế với tổng giá trị hơn 770 tỷ đồng. Công trình kiến trúc bao gồm 12 tòa tháp cao 8 tầng được sắp xếp liền kề nhau, tạo nên một khoảng không ở giữa. Khuôn viên bên trong tòa nhà cũng có kết cấu lạ mắt với những dãy hành lang và cầu thang uốn cong, là địa điểm lên hình của nhiều tín đồ du lịch. Ảnh:
Pgnarisara.
Là tòa nhà mô phỏng lại cấu trúc chuỗi xoắn kép DNA,
Đào Chu Ẩn Viên tọa lạc tại quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Công trình này đã hoàn thành vào cuối năm 2018 do kiến trúc sư người Bỉ Vincent Callebaut thiết kế. Ảnh:
Financialtimes.
Tòa nhà DNA là tổ hợp chung cư cao cấp dành cho giới thượng lưu với mỗi căn hộ được bán với giá khoảng 750 tỷ đồng. Mỗi tầng được thiết kế xoay 4,5 độ theo chiều kim đồng hồ so với tầng trước và tòa nhà quay tới 90 độ qua 21 tầng. Với độ vặn xoắn này, các căn hộ có thể đón được ánh sáng tự nhiên, giúp tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường. Ảnh:
Exploringstories.
Lấy cảm hứng từ âm nhạc,
The Piano House tọa lạc tại thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Công trình được thiết kế bởi một nhóm sinh viên kiến trúc của Đại học Công nghệ Hợp Phì. Cây đàn violon làm hoàn toàn bằng kính được thiết kế làm lối vào với thang máy dẫn đến phần chính của toà nhà. Phần mở trên mái là sân thượng, nơi du khách có thể tắm nắng. Ảnh:
Facts Land.
Có kiến trúc giống kim tự tháp, tòa chung cư 18 tầng ở Côn Sơn (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhìn từ trên cao, công trình giống như một khối lego xếp chồng lên nhau mỗi góc 45 độ. Kiến trúc sư của công trình này cho biết ông đã lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang truyền thống ở Trung Quốc và môn thể thao parkour để hình thành nên tòa nhà. Ảnh:
Daily Mail.
Trong hai thập kỷ qua, các thành phố ở Trung Quốc thay đổi diện mạo với một loạt tòa nhà hiện đại, có dáng dấp khác lạ, nổi bật giữa không gian đô thị.
Năm 2018, Hans Hollein và Christoph Monschein đã thiết kế tháp SBF, tòa nhà văn phòng theo phong cách Jenga. Nằm ở quận Phúc Điền của Thâm Quyến, tháp SBF được mô tả như một "khu phố trên bầu trời".
Nằm trên đường chân trời phía đông Ninh Ba, tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc Ninh Ba là địa điểm mới nhất trong khu tài chính thành phố. Tòa tháp 50 tầng nổi bật này dần dần xoay dọc theo trục thẳng đứng bao quát khung cảnh thành phố, núi và biển xung quanh.
Studio Thomas Heatherwick của Anh đã thiết kế cấu trúc tuyệt vời này. Nhà thờ Hạt giống cho Triển lãm Thế giới Thượng Hải vào năm 2010 (Expo 2010). Nguồn cảm hứng của studio là Ngân hàng Hạt giống Thiên niên kỷ của Kew Gardens. Công trình là hình hộp chứa 250.000 hạt giống với 60.000 "sợi lông" mọc ra từ các bức tường, mỗi sợi là một thanh acrylic 7,5 m. Mỗi thanh đều có ánh sáng ẩn, tạo ra hiệu ứng kỳ diệu vào ban đêm. Tác phẩm này được trao huy chương vàng cho Thiết kế gian hàng tại triển lãm.
Công viên chủ đề phim Wanda ở Vũ Hán được thiết kế bởi Stufish Entertainment Architects. Công trình có dáng vẻ của những tổ ong khổng lồ, mặc dù thiết kế thực sự dựa trên chuông Vũ Hán, biểu tượng truyền thống của văn hóa địa phương.
Gian hàng Trung Quốc cao 70 m trong Công viên Triển lãm Thế giới Thượng Hải, được thiết kế bởi He Jingtang, hiện là một trong những bảo tàng lớn nhất trong thành phố. Tòa nhà màu đỏ nổi bật dựa trên bạc lô truyền thống của Trung Quốc, một kiểu khung mái bằng gỗ có lịch sử 2.000 năm.
Galaxy Soho ở Bắc Kinh là thiết kế của kiến trúc sư Zaha Hadid. Trong cuốn sách
Beautified China: The Architectural Revolution, tòa nhà được mô tả "thoát khỏi thế giới này, ngoài sức tưởng tượng của bạn". Là tòa nhà đầu tiên của Zaha Hadid ở thủ đô ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, Galaxy Soho mang dáng vẻ siêu thực, có phong cách khác biệt ở Bắc Kinh.
The Linked Hybrid ở Bắc Kinh là tác phẩm của kiến trúc sư Steven Holl với những tòa tháp rộng 220.000 m2 được liên kết với nhau bằng hành lang trên không.
Đứng sừng sững trong khu công nghiệp mới của Tô Châu (thuộc vùng Giang Tô, Trung Quốc), tòa tháp này được gọi là Cổng phía đông, một kiến trúc ấn tượng, tựa như bước ra từ bộ phim
Du hành giữa các vì sao.
Trung tâm nghệ thuật Trùng Khánh Guotai có hình thức độc đáo, màu sắc bắt mắt cùng các chi tiết thú vị, nổi bật từ mọi góc độ.